Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thắt chặt quan hệ kinh tế với Nhật Bản

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã lên tiếng kêu gọi thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh tế với Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 6/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi này được ông Blinken đưa ra trong khuôn khổ chuyến công du tới Nhật Bản cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Phát biểu trước một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản là một trong những mối quan hệ vững mạnh nhất trên thế giới. Ông cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã bộc lộ tính dễ bị tổn thương trong các chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các sản phẩm trọng yếu, bao gồm trang thiết bị y tế, chất bán dẫn. Ông nhấn mạnh các nước cần hợp tác cùng nhau nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng vững chắc và có sức chống chịu tốt cho tương lai.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide - nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên dự kiến sẽ có chuyến thăm tới Nhà Trắng và gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 4 tới. Hai quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao của Mỹ cũng sẽ tham dự Đối thoại Chiến lược và An ninh với những người đồng cấp nước chủ nhà theo cơ chế Đối thoại "2+2". 

Theo giới phân tích, trong các cuộc gặp với các quan chức Mỹ, Tokyo sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ đối với việc tổ chức Thế vận hội Olympic sắp tới, cũng như thảo luận về các chủ đề khác đã được đề cập tới tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ, như cam kết tăng cường nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 ở châu Á và biến đổi khí hậu.

Sau Nhật Bản, hai quan chức Mỹ sẽ tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 17/3, nơi họ sẽ cùng Ngoại trưởng Chung Eui-yong, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook cùng các quan chức cấp cao khác thảo luận về các vấn đề song phương và toàn cầu.

Trước chuyến công du, Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Bộ trưởng Austin khẳng định Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đồng minh quan trọng của Mỹ và sự hợp tác bao gồm một loạt các vấn đề quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ, cũng như đối với thế giới. Theo đó, các nhà ngoại giao và lãnh đạo quốc phòng sẽ cùng nhau lập chiến lược về cách thức ứng phó với những mối đe dọa chung, thúc đẩy hợp tác trong toàn bộ các vấn đề an ninh toàn cầu mới, bao gồm biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh y tế.

Phương Oanh - Đặng Huyền (TTXVN)
Mỹ, Nhật Bản khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh
Mỹ, Nhật Bản khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh

Sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngày 21/1, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật Bản Shigeru Kitamura đã có cuộc điện đàm với ông Jake Sullivan, người phụ trách vấn đề an ninh của chính quyền mới ở Mỹ, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN