Ngày 1/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi “sự phục hưng xuyên Đại Tây Dương”, trong đó Mỹ và châu Âu cùng nhau đối phó với các mối đe dọa chung, từ các cuộc chiến tranh và đói nghèo đến biến đổi khí hậu.
Ngoại trưởng John Kerry phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. |
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), ông Kerry nói: “Để đối phó với các thách thức ngày nay ở khắp nơi, Mỹ cần một châu Âu mạnh mẽ và châu Âu cần một nước Mỹ giữ cam kết và can dự. Điều này có nghĩa là hướng nội không phải là sự lựa chọn đối với bất cứ ai trong số chúng ta. Khi chúng ta cùng đi tiên phong thì những bên khác sẽ theo chúng ta. Nhưng nếu không, một thực tế đơn giản là sẽ hầu như không có ai chuẩn bị hoặc sẵn sàng bước lên”.
Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương được cho là đang trở nên lạnh nhạt trong bối cảnh mà giới phân tích gọi là chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ và chuyển dịch cán cân quyền lực quốc tế với sự xuất hiện của những bên chơi toàn cầu mới như Trung Quốc, Nga và Brazil. Trong những năm gần đây, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã phản đối Washington về cuộc chiến Iraq, các vụ lạm dụng trong nhà tù Vịnh Guantanamo và gần đây hơn là vụ bê bối do thám gây hậu quả sâu rộng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).
Ông Kerry nhấn mạnh: “Điều chúng ta cần trong năm 2014 là sự phục hưng xuyên Đại Tây Dương – một sự gắng sức, cam kết và đầu tư mới trong 3 cội nguồn sức mạnh của chúng ta: sự thịnh vượng kinh tế, an ninh chung và các giá trị chung duy trì sự tồn tại của chúng ta”. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng một dự án then chốt sẽ là hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương (T-TIP), một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) hiện đang trong quá trình đàm phán và sẽ trở thành hiệp định thương mại lớn nhất thế giới.
TN