Ngoại trưởng Mỹ - Hàn điện đàm về Triều Tiên

Ngày 1/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã có cuộc điện đàm về các cuộc tiếp xúc diễn ra trong tuần này tại New York (Mỹ) nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra tại Singapore ngày 12/6 tới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã có cuộc điện đàm nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: THX-Kyodo/TTXVN

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong cuộc điện đàm dài 25 phút, ông Pompeo đã thông báo với bà Kang kết quả các cuộc trao đổi giữa ông với Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đang ở thăm Mỹ. Các cuộc gặp cấp cao giữa Washington và Bình Nhưỡng cho thấy hai bên đạt tiến bộ trong nhiều vấn đề, bao gồm các chủ đề nhạy cảm trong chương trình nghị sự, cũng như vấn đề hậu cần liên quan.

Trong thông cáo báo chí, Văn phòng Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết bà Kang đã nhấn mạnh sự hợp tác và tiếp xúc mật thiết giữa Seoul và Washington liên quan đến việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều, và thảo luận với người đồng cấp Pompeo về các cách thức khác nhau nhằm duy trì xung lực hướng tới đối thoại hiện nay, đồng thời tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

Washington và Bình Nhưỡng đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có thời điểm tuyên bố hủy kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore, viện dẫn lý do là "thái độ thù địch công khai" của Triều Tiên. Sau các động thái hòa giải của Triều Tiên, ông Trump đã thay đổi ý kiến và nói rằng hội nghị có thể diễn ra đúng kế hoạch.

Trong một diễn biến liên quan, báo Washington Post đưa tin Tổng thống Donald Trump không muốn hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc có ghế trong bàn đàm phán thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Báo trên dẫn lời một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rất muốn giữ một vai trò trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, song đến nay, Mỹ vẫn chỉ muốn hội nghị này chỉ giới hạn giữa ông Trump và ông Kim Jong-un.

Bài báo nhận định cách tiếp cận này phản ánh sự tin cậy của Tổng thống Mỹ vào năng lực đàm phán thỏa thuận, cũng như lòng tin của cá nhân ông Trump rằng ông có thể xây dựng một mối quan hệ tốt hơn với nhà lãnh đạo Triều Tiên nếu ông hành động một mình.

Về phần mình, giới chức  Hàn Quốc cho rằng một hội nghị thượng đỉnh ba bên cần có sự nhất trí của cả Washington và Bình Nhưỡng. Nếu được tham dự, ông Moon sẽ tới Singapore một ngày sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào ngày 12/6 tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư cho Tổng thống Mỹ
Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư cho Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phái đoàn Triều Tiên đang có mặt ở thành phố New York sẽ trao cho ông bức thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 1/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN