Ngoại trưởng Mỹ đánh giá thế kỷ này được định hình bởi châu Á-Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Antony Blinken ngày 10/2 nhấn mạnh Mỹ vẫn duy trì tập trung dài hạn vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mặc dù đang có nhiều quan ngại liên đến Nga và Ukraine.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Melbourne, Australia ngày 10/2. Ảnh: AP 

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Ngoại trưởng Mỹ đã đến thành phố Melbourne (Australia) chuẩn bị cho cuộc họp ngày 11/2 với người đồng cấp Australia, Ấn Độ và Nhật Bản.

Vào ngày 9/2, Ngoại trưởng Blinken nói: “Có một vài điều đang diễn ra trên thế giới ở thời điểm này. Chúng ta đối mặt với một số thách thức từ Ukraine và Nga. Chúng tôi đang làm việc 24/7 về điều này. Nhưng chúng tôi biết, và ngài Tổng thống cũng hiểu rất rõ là thế kỷ này sẽ được định hình bởi những điều xảy ra tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đáng giá Ấn Độ-Thái Bình Dương là khu vực phát triển nhanh nhất thế giới, chiếm đến 2/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 5 năm qua đồng thời là khu vực nơi có một nửa dân số thế giới.

Theo ông Blinken, những vấn đề tại khu vực này cũng là vấn đề toàn cầu và thách thức như biến đổi khí hậu, dịch COVID-19 không thể xử lý bởi bất cứ một quốc gia đơn lẻ nào. Ông bổ sung: “Hơn bao giờ hết, chúng ta cần quan hệ đối tác, liên minh, hợp tác giữa các nước sẵn sàng mang nỗ lực, tài nguyên và tâm trí để xử lý các vấn đề này. Điều thực sự thúc đẩy chúng ta là một tầm nhìn chung về xã hội tự do và cởi mở”.

Reuters đánh giá chuyến thăm của ông Blinken được thiết kế nhằm tăng cường lợi ích của Mỹ tại châu Á. Ngoại trưởng Mỹ cũng có lịch trình đến thăm Fiji và sau đó thảo luận quan ngại về Triều Tiên với những người đồng cấp Nhật Bản cùng Hàn Quốc ở Hawaii.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Từ miễn nhiễm với COVID-19, các đảo quốc Thái Bình Dương chìm trong 'sóng thần' Omicron
Từ miễn nhiễm với COVID-19, các đảo quốc Thái Bình Dương chìm trong 'sóng thần' Omicron

Từng “sạch bóng” COVID-19 suốt gần 2 năm, một số quốc đảo Thái Bình Dương hiện phải chật vật với số ca mắc bùng nổ do biến thể Omicron gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN