Ngoại trưởng Iran thăm Saudi Arabia

Ngày 17/8, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã lên đường đến thủ đô Riaydh trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Saudi Arabia kể từ sau khi hai nước hồi tháng 3 năm nay đạt được thỏa thuận lịch sử nhằm nối lại quan hệ ngoại giao.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian lên đường thăm Saudi Arabia ngày 17/8/2023. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo đài truyền hình quốc gia IRIB của Iran, chuyến thăm kéo dài một ngày của ông Amirabdollahian sẽ tập trung vào quan hệ song phương, cũng như các vấn đề trong khu vực và quốc tế.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin các quan chức quân sự của Iran và Saudi Arabia đã gặp nhau tại thủ đô Moskva của Nga bên lề một hội nghị an ninh. Đây cũng là lần đầu tiên giới chức quân sự hai nước gặp nhau kể từ khi quan hệ song phương được khôi phục.

Quan hệ ngoại giao giữa Iran và Saudi Arabia bị gián đoạn sau khi xảy ra vụ người biểu tình Iran tấn công trụ sở các phái đoàn ngoại giao Saudi Arabia tại nước này năm 2016, liên quan việc Riyadh tử hình Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Nimr al-Nimr. Vào tháng 3 vừa qua, hai nước đã nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao với một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Theo đó, hai bên cam kết mở lại các đại sứ quán và các cơ quan đại diện tại mỗi nước, cũng như thực hiện những thỏa thuận hợp tác kinh tế và an ninh đã ký kết hơn 20 năm trước đây. 

Vào tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng tử Faisal bin Farhan - đã thực hiện chuyến thăm mang tính bước ngoặt tới Iran sau 7 năm quan hệ song phương bị gián đoạn.

Thúc Anh (TTXVN)
Iran, Saudi Arabia tăng cường quan hệ song phương
Iran, Saudi Arabia tăng cường quan hệ song phương

Cơ quan hàng không dân sự Iran ngày 23/4 thông báo đã nhận được đề xuất từ Saudi Arabia về việc triển khai ba đường bay thường lệ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN