Ngoại trưởng Iran hé lộ mục tiêu ưu tiên của Mỹ tại Syria

Trong khi chính phủ Iran mong muốn dàn xếp cuộc khủng hoảng Syria, Mỹ lại theo đuổi điều ngược lại – đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 27/9.

Ông Mohammad Javad Zarif.

“Ngày hôm nay, dường như đối với tôi các ưu tiên đã thay đổi và đối với chính phủ Mỹ, việc ngăn chính phủ Syria tiếp quản biên giới với Iraq còn quan trọng hơn cả tiêu diệt khủng bố IS”, ông Zarif phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức phi lợi nhuận Asia Society tại New York. 

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng Tehran muốn chấm dứt xung đột tại Syria. Cùng lúc đó, theo ông, việc dàn xếp cuộc khủng hoảng này không phải là mục tiêu được ưu tiên của Washington.

Ông Zarif nhấn mạnh, về sự can thiệp của Iran tại Syria, điều này không nhằm hỗ trợ bất cứ phe nhóm nào mà chỉ chú trọng “chống khủng bố”. 

Chính phủ Iran đã nhiều lần cáo buộc Mỹ hỗ trợ các nhóm phiến quân tại Syria, bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận al-Nusra. Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng cáo buộc Washington trợ giúp khủng bố sau khi Mỹ tấn công tên lửa vào một căn cứ không quân của Syria, đồng thời cho rằng “bọn khủng bố đang ăn mừng” vụ tấn công. 

Đáp lại, Nhà Trắng cũng chỉ trích chính sách của Iran. Trong chuyến công du Saudi Arabia hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cáo buộc chính phủ Iran hỗ trợ khủng bố, cho rằng Tehran châm ngòi “khủng bố và xung đột giáo phái” ở Trung Đông. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Quân đội Syria bao vây IS tại Deir el-Zour
Quân đội Syria bao vây IS tại Deir el-Zour

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 27/9 cho biết, lực lượng chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn đã chuẩn bị hoàn tất vòng bao vây các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố miền Đông Deir el-Zour.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN