Ngoại trưởng Cuba và Mỹ hội đàm song phương

Ngày 14/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Cuba đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Bruno Rodriguez tại thủ đô La Habana.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (phải) đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang trong chuyến thăm La Habana. Ảnh: AFP/ TTXVN


Đây là một cuộc hội đàm lịch sử khi ông Kerry trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới Cuba trong 70 năm qua. Ngoại trưởng hai nước đã bày tỏ vui mừng với những bước tiến lịch sử đạt được trong quan hệ song phương sau hơn nửa thế kỷ trong tình trạng đối định.

Ngoại trưởng Bruno Rodriguez cho biết Cuba sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ với Mỹ, trên cơ sở cùng tôn trọng và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Ông Rodriguez khẳng định hai nước còn những khác biệt quan điểm về vấn đề chủ quyền, dân chủ và nhân quyền, song Cuba sẵn sàng thảo luận với Mỹ về bất cứ vấn đề gì, dù rằng không phải mọi cuộc thảo luận đều dẫn đến sự đồng thuận.

Về phần mình, Ngoại trưởng John Kerry nhận định mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Ông Kerry bày tỏ tin tưởng rằng tổng thống nhiệm kỳ tới của Mỹ, cho dù là người của đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, đều sẽ không thay đổi chính sách hiện nay của Mỹ đối với Cuba.

Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ và Cuba diễn ra ngay sau lễ thượng cờ tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana. Lễ thượng cờ đã diễn ra trang trọng. Ba lính thủy quân lục chiến nghỉ hưu của Mỹ, những người đã làm lễ hạ cờ 54 năm về trước, đã trao lá cờ mới cho Đội quốc kỳ thuộc thủy quân lục chiến để kéo lên trên trước tòa nhà sứ quán Mỹ.

Sự kiện mang tính biểu tượng này đã hoàn tất tiến trình tái thiết lập quan hệ ngoại giao - chương đầu tiên trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa La Habana và Washington.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh đây là thời điểm hai nước chuyển sang một hướng đi hứa hẹn hơn. Ông Kerry cũng bày tỏ cảm ơn chân thành đối với các nhà lãnh đạo trên khắp châu Mỹ suốt một thời gian dài đã hối thúc và ủng hộ Mỹ và Cuba khôi phục quan hệ song phương.

Các quan khách và đông đảo người dân Cuba chứng kiến lễ thượng cờ tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana ngày 14/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ông Kerry khẳng định rằng không có gì đáng lo ngại về mối quan hệ mới giữa Mỹ với Cuba. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đồng thời bày tỏ tin tưởng người dân Cuba được sống trong dân chủ, công bằng, tự do. Ông Kerry nhấn mạnh tương lai đất nước Cuba là do người dân nước này quyết định.

Trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 14/8, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez thông báo hai bên đã quyết định thành lập Ủy ban song phương nhằm xác định những vấn đề tồn tại giữa hai bên trong 54 năm cắt đứt quan hệ và cần giải quyết ngay.

Ngoại trưởng Cuba đánh giá cuộc hội đàm trước đó với người đồng cấp Mỹ là tôn trọng, xây dựng, cho biết hai bên đã nhất trí mở ra các lĩnh vực hợp tác khác như môi trường, y tế, giáo dục, và tái nhấn mạnh yêu cầu Mỹ phải xóa bỏ chính sách bao vây cấm vận như một trong những điều kiện thiết yếu để hai bên bình thường hóa quan hệ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định cam kết thúc đẩy việc xóa bỏ cấm vận sau khi nhận định chính sách thù địch này đã lỗi thời.

Ông ca ngợi sự dũng cảm của Tổng thống Mỹ Barrack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro khi không trở thành “tù nhân của quá khứ” và rằng trong kỷ nguyên mới Cuba và Mỹ “không còn là kẻ thù hay địch thủ mà là hai người láng giềng của nhau”.

Ông Kerry thừa nhận sự ảnh hưởng tới toàn khu vực của mối quan hệ La Habana - Washington cũng như việc bao vây cấm vận Cuba đã khiến chính Mỹ tự cô lập mình tại Tây Bán Cầu.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng xóa bỏ cấm vận là bước đi cần thiết và hợp lý để bình thường hóa quan hệ, và nhắc lại Mỹ từng làm điều tương tự khi bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, trước khi khẳng định chính phủ Mỹ hiện tại sẽ làm mọi việc có thể với “quyết tâm” như đã thể hiện trong thời gian qua để quan hệ với Cuba “trưởng thành”.

Ông cũng cho biết cuộc đàm phán về “bình thường hóa hoàn toàn” quan hệ Mỹ - Cuba sẽ được khởi động vào trung tuần tháng 9 tới.


TTXVN/Tin tức
Quan hệ Mỹ - Cuba sẽ đi đến đâu?
Quan hệ Mỹ - Cuba sẽ đi đến đâu?

Trong mấy tháng nay có hàng triệu, triệu người trên thế giới tập trung chú ý vào mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Người ta vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa đặt ra nhiều câu hỏi vì sao có sự cải thiện quan hệ này mà theo đó ý đồ của mỗi bên ra sao...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN