Ngoại trưởng Cuba tiếp Trưởng phái đoàn ngoại giao Mỹ

Chiều tối 30/6, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo trên trang web chính thức của mình rằng Ngoại trưởng tạm quyền của nước này Marcelino Medina Gonzalez sẽ tiếp Trưởng Văn phòng đại diện quyền lợi Mỹ tại Cuba, Jeffrey DeLaurentis vào ngày 1/7 (giờ La Habana).

Bộ Ngoại giao Cuba xác nhận ông DeLaurentis "sẽ chuyển tải một bức thư của Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi Chủ tịch Cuba Raul Castro, liên quan tới việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán" giữa hai nước.

Trong khi đó, mặc dù trích dẫn lại thông báo của truyền thông Mỹ về việc thời điểm công bố mở lại đại sứ quán sẽ là ngày 1/7, song các cơ quan truyền thông chính thức của Cuba không khẳng định cũng không bác bỏ thông tin này.

Theo đánh giá của một số nhà quan sát, động thái mới này càng củng cố giả thuyết trước đó rằng hai nước sẽ mở lại Đại sứ quán nhưng chưa bổ nhiệm Đại sứ.
TN
Hôm nay, Mỹ-Cuba mở lại đại sứ quán
Hôm nay, Mỹ-Cuba mở lại đại sứ quán

Một quan chức cấp cao giấu tên của Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ và Cuba sẽ thông báo thời điểm mở lại các đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước trong ngày 1/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN