Ngoại trưởng Ấn Độ khuyên Mỹ học cách vận hành trong thế giới đa phương

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar cho biết mặc dù Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai quốc gia có sức ảnh hưởng lớn nhất trên sân chơi quốc tế nhưng thế giới sẽ ngày càng đa cực với nhiều nhân tố mạnh.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar nêu bật mối quan hệ song phương với Mỹ. Ảnh: Reuters

Phát ngôn của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép lên các đồng minh chung tay hành động nhằm vào kinh tế Trung Quốc.

Theo Đài Sputnik, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Sáng kiến Ấn Độ do Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Ấn tổ chức, Ngoại trưởng Jaishankar ngày 22/7 nhấn mạnh Mỹ phải học cách “vận hành trong một thế giới đa cực hơn, với các mối quan hệ đa phương hơn”. Vị quan chức này cho biết hai nước Ấn Độ và Mỹ cần gạt bỏ những khác biệt nhỏ để cùng nhau đạt mục tiêu lớn hơn. Những năm qua, khi hợp tác những vấn đề thương mại, cả Ấn Độ và Mỹ đều có những bất đồng. "Chúng ta cần hướng tới một bức tranh toàn cảnh”, ông Jaishankar nói.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ tuyên bố hai nước đã giải quyết một vài khúc mắc liên quan đến thương mại, cũng như tìm kiếm một thỏa thuận lớn hơn. Thị thực lao động lành nghề H1B, thuế cao đối với hàng hóa Mỹ và trao đổi nông sản luôn là những rào cản trong quan hệ Mỹ-Ấn suốt hai năm qua.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảm ơn người đồng cấp Jaishankar về lời khuyên, đồng thời vẫn tiếp tục cảnh báo Ấn Độ liên quan đến công nghệ Trung Quốc, cho rằng người dân Ấn Độ đối mặt với rủi ro an ninh khi sử dụng chúng.

Nhấn mạnh Ấn Độ là nhân tố then chốt trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Pompeo bày tỏ sự hài lòng về quan hệ song phương mạnh mẽ giữa hai nước, cho rằng Ấn Độ cần khuyến khích một môi trường mở cửa để thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Theo nhà chức trách Mỹ, Ấn Độ nên cùng nước này, Australia và Nhật Bản thành lập một “bộ tứ” để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn tại khu vực Ấn Độ Dương.

Trước đó, vào ngày 20/7, tàu sân bay Nimitz của Mỹ đã có cuộc tập trận chung với các tàu hải quân của Ấn Độ tại Ấn Độ Dương. cuộc tập trận trên được thực hiện gần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ tại eo biển Malacca, một trong những tuyến hàng hải thương mại nhộn nhịp nhất thế giới. Ấn Độ có một căn cứ quân sự tại các đảo này. Hải quân Mỹ cho biết các cuộc tập trận này bao gồm các cuộc diễn tập chuyên sâu nhằm tăng cường tối đa khả năng huấn luyện và phối hợp hoạt động giữa lực lượng hải quân hai nước, trong đó có hoạt động phòng không.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Thủ tướng Modi kêu gọi Mỹ tăng cường đầu tư vào Ấn Độ
Thủ tướng Modi kêu gọi Mỹ tăng cường đầu tư vào Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi ngày 22/7 đã kêu gọi các công ty Mỹ đầu tư mạnh vào Ấn Độ, đồng thời khẳng định chính phủ nước này đang tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong những lĩnh vực có nhiều triển vọng tăng trưởng như cơ sở hạ tầng, quốc phòng, hàng không dân dụng và không gian. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN