Ngộ độc rượu tại Nga khiến nhiều người tử vong

Ngày 26/9, Bộ Nội vụ Nga thông báo có ít nhất 7 người tử vong và 3 người khác đang được điều trị tại tỉnh Leningrad, Tây Bắc nước này do bị ngộ độc sau khi uống rượu lậu.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Nga cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ một người sinh sống ở thị trấn Gostitsy, gần biên giới Estonia, vì tình nghi bán rượu lậu cho người dân địa phương.

Kênh Telegram 112 đưa tin số người tử vong có thể lên đến 12 người. Vợ của người sản xuất và bán rượu lậu cũng đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi nếm thử rượu.

Chính phủ Nga đã siết chặt kiểm soát hoạt động sản xuất và bán rượu sau vụ ngộ độc rượu khiến 77 người tử vong ở Siberia năm 2016. Tuy nhiên, việc tiêu thụ rượu tự nấu vẫn là một vấn đề nghiêm trọng tại nước này.

Tháng 6/2023, ít nhất 30 người đã tử vong tại nhiều khu vực ở miền Tây nước Nga sau khi uống rượu táo pha tạp.

Theo các chuyên gia trong ngành, giá rượu bán lẻ tăng cao cùng với các quy định ngày càng siết chặt đối với việc bán rượu đã khiến một bộ phận người dân chuyển sang uống rượu tự nấu không rõ nguồn gốc. Các vụ ngộ độc rượu đôi khi gây hậu quả chết người.

Phan An (TTXVN)
Ngộ độc rượu tại Ấn Độ khiến ít nhất 14 người tử vong
Ngộ độc rượu tại Ấn Độ khiến ít nhất 14 người tử vong

Ngày 13/5, cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 14 người đã tử vong và 6 người đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu lậu tại bang Punjab, miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN