Nghi phạm đánh bom cảng Sathon chạy về miền Nam Thái Lan

Tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Chakthip Chaijinda ngày 5/10 cho biết nghi phạm "áo xanh", được cho là thủ phạm gây ra vụ nổ bom ở bến cảng Sathon, thủ đô Bangkok hôm 18/8 đã chạy về miền Nam nước này, sau đó vượt biên sang Malaysia.

 

Phác họa chân dung của nghi phạm áo xanh.

Nghi phạm "áo xanh", được xác định là Zubair Abdullah đã bị camera an ninh tại bến cảng Sathon ghi hình lại vào chiều 17/8 khi hắn đá chiếc túi đựng bom xuống bến cảng này.


Theo Tướng Chakthip, các thông tin mà cảnh sát thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau đều cho thấy Zubair Abdullah đã được một đường dây tổ chức cho người vượt biên trái phép đưa xuống miền Nam rồi trốn sang Malaysia. Ông đã ra lệnh cho trợ lý của mình là Thiếu tướng cảnh sát Suchart Teerasawat liên lạc với nhà chức trách Malaysia để truy tìm đối tượng này.


Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan hiện thành lập nhiều tổ điều tra truy tìm Odd Phayungwong, một người Thái bị tình nghi đã cung cấp vật liệu nổ cho thủ phạm gây ra hai vụ đánh bom ở đền Erawan và bến cảng Sathon.


TN
Nghi can đánh bom Bangkok khai là người Duy Ngô Nhĩ
Nghi can đánh bom Bangkok khai là người Duy Ngô Nhĩ

Ngày 30/9, luật sư của Adem Karadak, nghi can người nước ngoài bị bắt giữ sau vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hồi trung tuần tháng 8, cho biết nghi can này đã thú nhận chính y tiến hành vụ đánh bom và khai rằng y là người Duy Ngô Nhĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN