Nghi phạm đăng tải 'tuyên ngôn bài Do Thái' trước vụ nổ súng ở Đức

SITE, tổ chức theo dõi hoạt động trên mạng của các nhóm cực đoan, cùng truyền thông Đức ngày 10/10 đưa tin nghi phạm bắn chết 2 người tại thành phố Halle của Đức đã đăng tải một bản "tuyên ngôn" bài Do Thái trên mạng hơn 1 tuần trước. 

Chú thích ảnh
Vết đạn trên cửa sổ một cửa hàng bánh mỳ ở thành phố Halle (Đức), một trong hai mục tiêu của vụ nổ súng ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Rita Katz, Giám đốc SITE, cho biết một tài liệu PDF dường như là "tuyên ngôn" của nghi phạm, chứa đựng các bức ảnh vũ khí và đạn mà nghi phạm đã sử dụng. Tài liệu này cũng đề cập đến việc phát trực tiếp trên mạng của nghi phạm cũng như đối tượng hắn nhằm vào là "những kẻ chống lại người da trắng", trong đó có người Do Thái.  

Bà Katz cho biết tài liệu này, dường như được tạo ra 1 tuần trước, vào ngày 1/10, hé lộ nhiều thông tin hơn về việc đối tượng lên kế hoạch cho cuộc tấn công. 

Tờ Die Welt (Đức) đưa tin tài liệu dài 10 trang viết bằng tiếng Anh, đề cập cụ thể kế hoạch tấn công giáo đường Do Thái tại Halle trong ngày lễ Yom Kippur.

Vụ tấn công ngày 9/10 xảy ra đúng ngày lễ Yom Kippur, ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm của người Do Thái, và nghi phạm cũng phát trực tiếp vụ tấn công lên nền tảng mạng Twitch, thu hút trên 2.200 người theo dõi. Hành động này gợi lại vụ thảm sát ở Christchurch (New Zealand) hồi tháng 3 khi thủ phạm cũng phát trực tiếp tội ác của mình lên mạng.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ nghi phạm vụ tấn công tại Halle sau một cuộc đấu súng trong đó nghi phạm bị thương.

Thúc Anh  (TTXVN)
Giới chức Đức cho rằng vụ nổ súng tại thành phố Halle có động cơ bài Do Thái
Giới chức Đức cho rằng vụ nổ súng tại thành phố Halle có động cơ bài Do Thái

Ngày 9/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho biết vụ nổ súng ở thành phố Halle, miền Đông nước này, là một vụ tấn công bài Do Thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN