Nghị lực của người đàn ông ngồi xe lăn leo 250m nhà cao tầng

Một người đàn ông tại Hong Kong (Trung Quốc) đã trải qua quá trình 10 tiếng đồng hồ nỗ lực tự kéo mình trên chiếc xe lăn để leo hơn 250m một tòa nhà.

Chú thích ảnh
Anh Lai Chi-wai dùng hệ thống kéo và sức của tay để leo lên tòa nhà cao tầng trên xe lăn. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết đây là hoạt động nhằm gây quỹ cho các bệnh nhân chấn thương tủy sống do anh Lai Chi-wai (37 tuổi) thực hiện. Anh Lai Chi-wai đã không thể leo lên đỉnh tòa tháp Nina có độ cao 300m so với mặt đất tại Kowloon. Nhưng cố gắng của anh đã giúp gây quỹ được 670.639 USD từ thiện.

Dưới đây là video về quá trình leo nhà cao tầng của anh Lai Chi-wai (nguồn: Metro):

Sau vụ tai nạn giao thông cách đây 10 năm, anh Lai Chi-wai bị liệt từ lưng trở xuống. Trước đó, anh Lai Chi-wai từng 4 lần vô địch châu Á môn leo núi đá. Sau tai nạn, Lai Chi-wai không từ bỏ mà tiếp tục theo đuổi đam mê leo trèo bằng việc kết nối chiếc xe lăn với một hệ thống kéo.

Lai Chi-wai chia sẻ: “Một số cá nhân không thể hiểu nổi khó khăn của người khuyết tật. Họ cho rằng chúng tôi luôn yếu đuối, cần sự giúp đỡ, hỗ trợ và sự thương cảm. Nhưng tôi muốn truyền tải tới mọi người rằng không phải như vậy. Nếu một người khuyết tật có thể tỏa sáng thì cùng thời điểm họ có thể mang theo cơ hội, hy vọng, ánh sáng. Không nên coi chúng tôi là yếu đuối”.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Người đàn ông Ấn Độ dành 72 giờ chung sống với 72 con rắn kịch độc
Người đàn ông Ấn Độ dành 72 giờ chung sống với 72 con rắn kịch độc

Một nhà nghiên cứu về loài bò sát tại Ấn Độ đã dành 72 tiếng đồng hồ để chung sống với 72 con rắn kịch độc để chứng minh loài động vật này chỉ cắn người khi bị khiêu khích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN