Ngành chế tạo vũ khí của Thụy Sĩ thắng lớn

Trong khi các ngành sản xuất xuất khẩu của Thụy Sĩ đang gặp khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới thì ngành sản xuất và xuất khẩu vũ khí của nước này lại đang thắng lớn.

 

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, các công ty xuất khẩu vũ khí của Thụy Sĩ đã thu về được 426 triệu USD.

 

Giới chuyên gia cho rằng xuất khẩu vũ khí của Thụy Sĩ đang ở giai đoạn thịnh vượng nhất. Theo số liệu thông kế của Cơ quan Hải quan liên bang Thụy Sĩ công bố ngày 16/8, trong nửa đầu năm nay, doanh thu của các công ty xuất khẩu vũ khí nước này đã tăng thêm 89 triệu USD so với doanh thu cùng kỳ năm ngoái.

 

Đức là khách hàng nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Thụy Sĩ, với tổng giá trị lên tới 150 triệu USD. Tiếp đó là Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất với 135,5 triệu USD.

 

TTXVN/Tin tức

Chế độ kiểm soát buôn bán vũ khí chưa hiệu quả
Chế độ kiểm soát buôn bán vũ khí chưa hiệu quả

Ngày 13/7, tại Hội nghị LHQ thảo luận hiệp ước buôn bán vũ khí đang diễn ra tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, nhiều nước đã lên tiếng cảnh báo chế độ kiểm soát buôn bán vũ khí hiện hành trên thế giới không mang lại hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN