Cảnh sát gác bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Seoul, Hàn Quốc, nơi diễn ra phiên luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, ngày 25/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Cam kết này được ông Choi Sang Mok đưa ra trong bối cảnh Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc chuẩn bị đưa ra phán quyết về việc khôi phục chức hay phế truất Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol.
Phát biểu trong một cuộc họp của Nội các, ông Choi Sang Mok nêu rõ: "Chính phủ Hàn Quốc sẽ đảm bảo quyền tổ chức các cuộc biểu tình hợp pháp và hòa bình ở mức độ cao nhất. Tuy nhiên, mọi cuộc biểu tình bất hợp pháp hoặc bạo lực, cũng như các hành vi chống đối cơ quan công quyền sẽ đều bị xử phạt nghiêm khắc theo luật pháp và không có ngoại lệ".
Ông Choi Sang Mok kêu gọi người dân giữ ý thức công dân trưởng thành phù hợp với vị thế của quốc gia, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình hình tại Hàn Quốc.
Kể từ khi ông Yoon Suk Yeol bị Quốc hội Hàn Quốc do phe đối lập kiểm soát đình chỉ chức vụ hồi cuối năm ngoái liên quan đến việc ban bố thiết quân luật, các cuộc biểu tình lớn của cả những người ủng hộ và phản đối luận tội ông Yoon Suk Yeol đã diễn ra trên khắp nước này.
Cảnh sát Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ huy động mọi nguồn lực có sẵn và chỉ định khu vực xung quanh Tòa án Hiến pháp là những khu vực phòng ngừa tội phạm đặc biệt vào ngày tòa án này ra phán quyết đối với ông Yoon Suk Yeol.
Trong động thái phòng ngừa nguy cơ bạo lực súng đạn trong ngày Tòa án Hiến pháp ra phán quyết đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, cảnh sát Hàn Quốc đang cân nhắc yêu cầu người dân tạm giao nộp súng, vốn được cấp phép để săn bắt động vật hoang dã.
Ngoài ra, cảnh sát cũng xem xét phương án theo dõi vị trí của chủ sở hữu súng đạn theo thời gian thực vào ngày trên thông qua tính năng định vị trên điện thoại di động, cũng như kiểm tra lại mục đích sử dụng súng đạn của những người đã được cấp phép sở hữu súng trong 2 tháng qua. Trong năm 2024, Hàn Quốc có 106.678 khẩu súng thuộc sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức.