Ngân hàng trung ương Trung Quốc rút gần 19 tỷ USD khỏi thị trường

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 8/4 đã rút 120 tỷ nhân dân tệ (18,55 tỷ USD) khỏi thị trường sau khi đáo hạn thỏa thuận mua lại đảo ngược (repo), theo đó PBoC mua cổ phiếu của các ngân hàng thương mại với thoả thuận bán lại chúng trong tương lai.

Thống đốc PBoC Chu Tiểu Xuyên trong một hội nghị ở thủ đô Paris, Pháp ngày 31/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuần này, PBoC đã rút khỏi lưu thông tổng cộng 275 tỷ NDT sau khi các thỏa thuận repo trị giá 395 tỷ NDT đáo hạn.
Theo các chuyên gia, việc PBoC thu tiền về cho thấy thị trường vốn ở Trung Quốc đã bớt căng thẳng sau nhiều tuần "bơm" tiền. Gần đây nhất, PBoC đã "bơm" thêm 15 tỷ NDT vào hệ thống tài chính trong tuần trước, thông qua các hoạt động thị trường mở.

Trên thị trường liên ngân hàng ngày 8/4, lãi suất liên ngân hàng qua đêm (Shibor) tại Thượng Hải (Shanghai) đã tăng đến 1,98%.

TTXVN/Tin Tức
Canada muốn tiến tới đâu trong quan hệ với Trung Quốc?
Canada muốn tiến tới đâu trong quan hệ với Trung Quốc?

Chính phủ Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau đã công khai quan điểm coi Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường ưu tiên của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN