Nga xác nhận triển khai tên lửa Iskander tại Kaliningrad

Ngày 16/12, Nga xác nhận nước này đang triển khai tên lửa chiến thuật Iskander-M tại tỉnh Kaliningrad, tỉnh giáp với Ba Lan và các quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva, đồng thời khẳng định hoạt động triển khai trên không đi ngược lại các thỏa thuận quốc tế.

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov xác nhận các tổ hợp tên lửa Iskander - M hiện đã được trang bị cho các đơn vị tên lửa và pháo binh thuộc Quân khu miền Tây của Nga. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các khu vực triển khai loại tên lửa hiện đại này thuộc Quân khu miền Tây không xâm phạm bất cứ thỏa thuận hay hiệp định quốc tế nào, kể cả Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung mà Moskva và Washington ký năm 1987.

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của Nga. Ảnh: Ria Novosti


Trước đó, một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin Nga đã triển khai tên lửa Iskander tại khu vực Kaliningrad, dọc biên giới với một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phản ứng trước động thái trên của Nga, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Washington quan ngại về việc Nga triển khai các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới sát biên giới của các quốc gia láng giềng. Phát biểu tại buổi họp báo ngày 16/12, bà Harf nhấn mạnh Mỹ đã hối thúc phía Nga không có những bước đi có thể dẫn tới tình trạng bất ổn ở khu vực.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ba Lan cùng bộ Quốc phòng hai nước Litva và Latvia cũng đã bày tỏ quan ngại về việc Nga triển khai tên lửa Iskander đến khu vực Kaliningrad nằm bên bờ biển Baltic, đồng thời tuyên bố sẽ tham vấn với các đối tác NATO về vấn đề này.

Tên lửa Iskander có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 500 km.


Năm 2011, Tổng thống Nga lúc đó là ông Dmitry Medvedev đã cảnh báo Moskva sẽ triển khai tên lửa Iskander tại các khu vực Kaliningrad và Krasnodar, nếu Mỹ vẫn kiên quyết xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu mà Nga coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình.


TTXVN/Tin tức
Xung quanh việc Nga triển khai tên lửa Iskander áp sát EU
Xung quanh việc Nga triển khai tên lửa Iskander áp sát EU

"Bố trí tên lửa ở Kaliningrad là một quyết định khá nhạy cảm về chính trị bởi các tên lửa Iskander có thể bắn tới tận nước Đức hoặc loại bỏ được bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nào của Mỹ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN