Nga vất vả thu tiền bán dầu do các ngân hàng nước ngoài sợ bị Mỹ trừng phạt

Các công ty dầu mỏ của Nga bị chậm thanh toán lên tới vài tháng khi các ngân hàng ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) lo bị Mỹ trừng phạt thứ cấp.

Chú thích ảnh
Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Trang Yahoo News dẫn nguồn tin phương Tây cho biết, chậm trễ thanh toán tiền mua dầu và nhiên liệu đã làm giảm doanh thu của Nga.

Theo các nguồn tin, trong một vài tuần trở lại đây, một số ngân hàng ở Trung Quốc, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường thực hiện các yêu cầu tuân thủ lệnh trừng phạt Nga, dẫn đến tình trạng chậm thanh toán hoặc thậm chí từ chối chuyển tiền tới Nga.

Các ngân hàng ở những nước này bắt đầu yêu cầu khách hàng bảo đảm bằng văn bản rằng không có cá nhân, tổ chức nào tham gia vào giao dịch hoặc là người thụ hưởng khoản thanh toán mà lại nằm trong danh sách quốc gia được chỉ định đặc biệt của Mỹ.

Tại UAE, các ngân hàng First Abu Dhabi Bank (FAB) và Ngân hàng Hồi giáo Dubai (DIB) đã đình chỉ một số tài khoản liên quan đến giao dịch hàng hóa Nga.

Ngân hàng Mashreq của UAE, Ziraat và Vakifbank của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các ngân hàng Trung Quốc ICBC và Bank of China vẫn xử lý các khoản thanh toán, nhưng phải mất hàng tuần hoặc hàng tháng mới xong.

Khi được hỏi về thông tin chậm thanh toán tại các ngân hàng ở Trung Quốc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vẫn có vấn đề về thanh toán. Ông nói: “Tất nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn gây áp lực chưa từng có đối với Trung Quốc. Điều này tạo ra một số vấn đề nhất định, nhưng không thể trở thành trở ngại cho quá trình phát triển hơn nữa trong quan hệ kinh tế và thương mại của chúng tôi với Trung Quốc”.

Phương Tây đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt Nga từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022. Các bên vẫn có thể mua dầu Nga miễn là giá dầu dưới mức giá trần 60 USD/thùng mà phương Tây áp đặt.

Trong những tháng đầu tiên xảy ra xung đột Nga – Ukraine, hoạt động xuất khẩu dầu của Nga và các khoản thanh toán đã bị gián đoạn, nhưng sau đó đã bình thường hóa khi Nga chuyển sang bán dầu cho châu Á và châu Phi.

Một nguồn tin cho biết: “Các vấn đề này đã quay trở lại từ tháng 12/2023 sau khi các ngân hàng và công ty nhận ra nguy cơ bị Mỹ trừng phạt thứ cấp là có thật”.

Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một sắc lệnh hành chính vào ngày 22/12/2023, trong đó cảnh báo các ngân hàng nước ngoài rằng Mỹ có thể trừng phạt hành vi lách mức giá trần dầu Nga và kêu gọi họ tăng cường tuân thủ biện pháp này.

Sắc lệnh này là cảnh báo trực tiếp đầu tiên về khả năng trừng phạt thứ cấp.

Theo sắc lệnh đó, các ngân hàng Trung Quốc, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ kinh doanh với Nga đã tăng cường kiểm tra, bắt đầu yêu cầu cung cấp thêm tài liệu và đào tạo thêm nhân viên để đảm bảo các giao dịch tuân thủ trần giá dầu.

Các ngân hàng cũng yêu cầu bổ sung thông tin chi tiết về quyền sở hữu của tất cả các công ty liên quan đến hợp đồng mua bán dầu. Họ cũng yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân kiểm soát các công ty này, để họ có thể kiểm tra xem các công ty, cá nhân này có trong danh sách đen của Mỹ không.

Vào cuối tháng 2, các ngân hàng UAE đã phải tăng cường giám sát các khoản thanh toán, sau khi họ được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho các ngân hàng đại lý ở Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ nếu họ có các giao dịch liên quan Trung Quốc thay mặt cho một thực thể Nga. Điều này khiến quá trình xử lý các khoản thanh toán cho Nga bị chậm lại.

Có một khoản thanh toán đã bị trì hoãn hai tháng. Thông thường, khoản thanh toán bị chậm hai đến ba tuần. Đôi khi phải mất vài tuần để thực hiện một giao dịch trực tiếp bằng đồng nhân dân tệ - đồng ruble.

Thùy Dương/Báo Tin tức
‘Lỗ hổng’ biên giới ở Baltic trong lệnh trừng phạt Nga
‘Lỗ hổng’ biên giới ở Baltic trong lệnh trừng phạt Nga

Các quan chức hải quan ở các quốc gia tuyến đầu của EU biết rằng các tài xế xe tải đang vận chuyển hàng bị trừng phạt vào Nga, nhưng họ không thể làm gì nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN