Nga và Ukraine bắt đầu vòng hòa đàm thứ 2 tại Belarus

Chiều 3/3 (tối 3/3 theo giờ Việt Nam), hai phái đoàn đàm phán hòa bình của Nga và Ukraine đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại Belarus.

Chú thích ảnh
Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine tại vòng đàm phán ở vùng Gomel, Belarus, ngày 28/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức Belta (Belarus), hãng tin Interfax (Nga) cho biết vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine đã bắt đầu.

Hãng thông tấn Tass sáng 3/3 đưa tin phái đoàn Ukraine đã đáp trực thăng tới địa điểm đàm phán với Nga ở Belovezhskaya Pushcha, nằm trên biên giới Ba Lan-Belarus. Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Nga, Vladimir Medinsky, nói rằng cuộc hòa đàm sẽ diễn ra ở khu vực Brest thuộc Belarus như kế hoạch đã định.

Cố vấn Tổng thống Ukraine, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak từ chối tiết lộ địa điểm hai bên tiến hành vòng đàm phán thứ hai. Trên mạng xã hội cá nhân Facebook, ông Mykhailo Podolyak viết rằng các nội dung chính mà phía phái đoàn Ukraine đưa ra tại vòng đàm phán này đó là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đình chiến và thiết lập các hành lang nhân đạo để người dân tại các khu vực chiến sự sơ tán.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Vladimir Medinsky ngày 2/3 cho biết các vấn đề liên quan đến ngừng bắn và nhu cầu mở hành lang nhân đạo sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán thứ hai với phía Ukraine.

Trả lời câu hỏi của báo giới về chương trình nghị sự của vòng đàm phán thứ hai - bao gồm các vấn đề liên quan đến lệnh ngừng bắn và hành lang nhân đạo, ông Medinsky nói: “Chúng tôi đã trao đổi về các quan điểm của chúng tôi trong cuộc gặp lần trước. Nga đã đưa ra một số sáng kiến liên quan đến một lệnh ngừng bắn ngay lập tức”.

Phát biểu với báo giới ngày 2/3, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ 7.

Khi được hỏi về khả năng thành công của các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev, ông Peskov cho biết ông "không đưa ra những dự đoán về điều này", đồng thời khẳng định tất cả các điều kiện tiên quyết cần thiết để giải quyết căng thẳng đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhiều lần và khá rõ ràng.

Giới chức Belarus tuyên bố nước này đã tăng cường an ninh ở khu vực biên giới phía Tây và phía Nam.

Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên giữa hai nước đã diễn ra ngày 28/2 tại khu vực Gomel trên biên giới Belarus-Ukraine. Tuy cuộc gặp chưa tạo được bước đột phá lớn nào, xong hai bên đã tìm thấy một số điểm chung, đồng thời thống nhất trở lại thủ đô mỗi nước để tham vấn trước khi gặp lại nhau.

Chú thích ảnh
Các quan chức phái đoàn hai nước bắt tay nhau trước khi đàm phán. Ảnh: RT

Dư luận khu vực và quốc tế đã đánh giá cao việc Nga và Ukraine xúc tiến hòa đàm, coi đây là bước đi mang lại hy vọng hạ nhiệt xung đột giữa hai bên. Ngày 1/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành đàm phán.

Mặc dù trước khi đàm phán diễn ra, dư luận đều cho rằng không nên mong đợi kết quả tích cực của cuộc đàm phán đầu tiên này, nhưng việc Nga và Ukraine cùng đối thoại mà không có điều kiện tiên quyết trong khoảng 5 giờ đồng hồ là một tín hiệu đáng ghi nhận.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrillas đã hoan nghênh cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Theo ông, đây là con đường duy nhất dẫn tới giải pháp cho cuộc xung đột tại Đông Âu hiện nay, đồng thời kêu gọi tất cả các bên bảo vệ người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng dân sự tại Ukraine. Trước đó, trong tuyên bố chính thức ngày 26/2, Chính phủ Cuba nhấn mạnh sự cần thiết sử dụng các phương tiện hòa bình và con đường ngoại giao nghiêm túc, mang tính xây dựng và thực tế.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky, thành viên đoàn đàm phán, đánh giá đàm phán rất khó khăn và hai bên đã tìm thấy một số điểm quan trọng để có thể đạt được tiến triển.

Nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đe dọa an ninh châu Âu và toàn cầu. Việc đạt được đối thoại là một bước tiến đáng ghi nhận, song các bên liên quan cần kiềm chế các bước đi làm leo thang tình hình, tiếp tục đối thoại để sớm tìm kiếm giải pháp giải quyết hòa bình cho cuộc xung đột.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Phái đoàn Ukraine lên đường đến biên giới Belarus - Ba Lan để đàm phán vòng 2 với Nga
Phái đoàn Ukraine lên đường đến biên giới Belarus - Ba Lan để đàm phán vòng 2 với Nga

Một phái đoàn của Ukraine ngày 3/3 cho biết đang trên đường đến khu vực biên giới giữa Belarus với Ba Lan để tiến hành vòng đàm phán thứ hai về ngừng bắn với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN