Nga và OSCE thảo luận thiết lập 'đối thoại quốc gia' ở Ukraine

Ngày 4/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Didier Burkhalter dự kiến sẽ thảo luận về việc thiết lập một "cuộc đối thoại quốc gia" ở Ukraine trước thềm cuộc bầu cử, khi 2 người gặp mặt tại Moskva vào ngày 7/5.

Người biểu tình tấn công trụ sở cảnh sát ở Odessa ngày 4/5. Ảnh: Skynews


Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc điện đàm của bà Merkel và ông Putin, phát ngôn viên của thủ tướng Đức - Christiane Witz nói rằng hai bên nói trên "sẽ thảo luận về việc thiết lập các hội nghị bàn tròn dưới sự bảo trợ của OSCE để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại quốc gia trước cuộc bầu cử tổng thống" dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới tại Ukraine.

Cùng ngày, Nga đã kêu gọi OSCE và Hội đồng châu Âu ngay lập tức đánh giá tình hình ở Ukraine một cách khách quan. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Vào thời điểm các đội trừng phạt của Ukraine tiến hành những chiến dịch ở miền Đông Ukraine để xóa bỏ một số cộng đồng và chặn các cộng đồng khác, Phương Tây đã áp đặt một chiến dịch phong tỏa những thông tin thật về các diễn biến đau thương xảy ra tại nước này".


T.N  (Theo AFP/THX)
Người biểu tình Ukraine tấn công đồn cảnh sát Odessa
Người biểu tình Ukraine tấn công đồn cảnh sát Odessa

Người biểu tình ủng hộ liên bang hóa đã tấn công một đồn cảnh sát ở thành phố Odessa, miền Nam Ukraine, và phóng thích 30 nhà hoạt động cùng phe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN