Nga: Tỷ phú Mikhail Prokhorov tranh cử tổng thống

Tỷ phú Nga Mikhail Prokhorov, người được tạp chí Forbes đánh giá có tổng giá trị tài sản lên tới 18 tỷ USD, chiều 12/12 tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Nga vào đầu năm tới. 

Ông Mikhail Prokhorov từng lãnh đạo đảng "Sự nghiệp cánh hữu" (PD) hồi đầu tháng 6, song vào giữa tháng 9, PD bị chia thành hai phái đối lập nhau và nhà tỷ phú này đã bị mất chức Chủ tịch đảng.


Tỷ phú Nga Mikhail Prokhorov tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Nga. Nguồn: Internet.



Để được đăng ký làm ứng cử viên chính thức ra tranh chức tổng thống Nga, ông Prokhorov phải được Nhóm Sáng kiến với ít nhất 500 công dân Nga họp từ ngày 25/11-15/12 đề cử, đồng thời từ nay đến hết ngày 18/1/2012, ông phải thu thập đủ 2 triệu chữ ký ủng hộ của cử tri thuộc ít nhất 48/83 khu vực chính ở LB Nga.

Giới quan sát Nga đánh giá ông Prokhorov không phải là đối thủ của những chính khách hàng đầu hiện nay tại Nga muốn tranh cử tổng thống gồm Thủ tướng Vladimir Putin, Chủ tịch đảng Cộng sản LB Nga Ghennady Ziuganov, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Girinovsky hay Chủ tịch đảng "Nước Nga Công bằng" Sergey Mironov và ông chỉ có khả năng giành dưới 10% số phiếu ủng hộ của cử tri Nga.


TTXVN/Tin Tức

Nga: Thủ tướng Putin chính thức đăng ký tranh cử tổng thống
Nga: Thủ tướng Putin chính thức đăng ký tranh cử tổng thống

Ngày 7/12, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký ra tranh cử Tổng thống lên Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga (SIK) với tư cách là ứng cử viên của đảng Nước Nga thống nhất (UR).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN