Nga tuyên bố không cáo buộc Thụy Điển sản xuất chất đầu độc điệp viên ở Anh

Ngày 20/3, Đại sứ Nga tại Thụy Điển Victor Tatarintsev cho rằng việc Moskva nhận định Thụy Điển có thể đã sản xuất một chất độc thần kinh gây chết người, được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng người con gái Yulia của ông này, chỉ là một sự suy đoán và không phải một lời cáo buộc.

Lực lượng an ninh Anh thu thập mẫu vật bên chiếc xe của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Gillingham, London ngày 14/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại sứ Tatarintsev cho biết bình luận của Thụy Điển không nên được coi là lời cáo buộc. Trả lời nhật báo Expressen sau khi gặp Vụ trưởng các vấn đề chính trị Bộ Ngoại giao Thụy Điển Anna Karin Enestrom, Đại sứ Tatarintsev nói: “Đây chỉ là một lời bình luận, một sự suy đoán, không phải là một sự giải thích chính thức”.

Vị đại sứ Nga đã bị triệu tới Bộ Ngoại giao Thụy Điển để giải thích về tuyên bố của Moskva rằng Stockholm, cũng như Slovakia, Cộng hòa Séc và Anh rất có thể là nguồn của chất độc Novichok được sử dụng trong vụ đầu độc trên.

Trước đó, Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Anh rằng Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal tại thành phố Salisbury. Nga cho rằng đây là một âm mưu nhằm hạ thấp uy tín của Nga trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Nga vừa qua. Moskva cũng đã ra lệnh trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh để trả đũa cho việc Anh trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

TTXVN/Báo Tin tức
Vụ điệp viên Skripal: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước
Vụ điệp viên Skripal: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết 23 nhà ngoại giao Nga sáng 20/3 đã rời Đại sứ quán Nga tại London ra sân bay để bay về nước theo quyết định trục xuất của Chính phủ Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN