Nga trục xuất quan chức ngoại giao Canada

Moskva đã ra lệnh cho một quan chức ngoại giao Canada rời khỏi Nga nhằm trả đũa vụ Ottawa trục xuất một quan chức Nga. Những động thái này diễn ra trong bối cảng căng thẳng giữa Nga và Phương Tây đang gia tăng do vụ Kremlin sáp nhập Crimea (Crưm).
 

Bộ trưởng Ngoại giao Canada, John Baird trả lời câu hỏi liên quan đến việc quan hệ với Nga tại Praha, CH Séc hôm 22/4.


Các hãng thông tấn Nga dẫn một nguồn tin tại Bộ Ngoại giao nước này nói rằng Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Canada Margarita Atanasov ngày 22/4 đã được lệnh rời khỏi Nga trong vòng 14 ngày. Bước đi này được thực hiện nhằm đáp trả vụ trục xuất khỏi Ottawa một trợ lý tùy viên quân sự của Nga.

Trước đó, báo chí Canada dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay trung tá Yury Bezler của Nga đã bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh và phải rời Canada trong vòng 2 tuần, sau khi làm nhiệm vụ chưa đầy một năm trên cương vị trợ lý tùy viên quốc phòng trong Đại sứ quán Nga tại Ottawa.


TN (Theo AFP)
Canada trục xuất quan chức ngoại giao Nga
Canada trục xuất quan chức ngoại giao Nga

Canada đã yêu cầu Trung tá Yury Bezler, Trợ lý Tùy viên quân sự Đại sứ quán Nga tại Canada, phải rời khỏi nước này trong bối cảnh căng thẳng giữa Canada và Nga tiếp tục tăng lên do tình trạng bất ổn ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN