Nga trục xuất nhà ngoại giao Ukraine

Các hãng thông tấn RIA và TASS ngày 1/9 dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva đã trục xuất Igor Fedikevich - nhà ngoại giao làm việc trong Lãnh sự quán Ukraine ở thành phố St. Petersburg.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và đồng cấp người Ukraine Pavlo Klimkin. Ảnh: Reuters


Nguồn tin trên xác nhận: "Quyết định trục xuất nhà ngoại giao Ukraine là biện pháp trả đũa đối với việc Kiev trục xuất một nhân viên Lãnh sự quán Nga tại Odessa. Đó là một biện pháp đáp trả tương xứng".

Quan hệ căng thẳng giữa Moskva và Kiev lên tới đỉnh điểm sau khi Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014.

TN (Theo Reuters)
Nga sẽ đáp trả việc trục xuất Tổng Lãnh sự tại Odessa
Nga sẽ đáp trả việc trục xuất Tổng Lãnh sự tại Odessa

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả cần thiết “như vẫn được áp dụng trong hoạt động ngoại giao” về việc Bộ Ngoại giao Ukraine trục xuất quyền Tổng Lãnh sự Nga tại Odessa, đồng thời đưa ra những phát ngôn không phù hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN