Nga tố liên quân Mỹ khiến hàng triệu cư dân Syria thành người tị nạn

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành “không kích có hệ thống” các cơ sở hạ tầng của Syria kể từ năm 2012 thay vì nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khiến hàng triệu cư dân Syria thành người tị nạn.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã đưa ra nhận định này vào hôm 4/1.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở đông Aleppo. Ảnh: AP/TTXVN

Ông Konashenkov nêu rõ: “Giám đốc hiện nay của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John O. Brennan hoàn toàn nắm được thực tế rằng từ trước khi chiến dịch không kích của Nga chống IS trên lãnh thổ Syria được bắt đầu, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng kinh tế của Syia để làm giảm sức mạnh của chính phủ nước này đồng thời khiến hàng triệu cư dân trở thành người tị nạn”.

“Điều bất ngờ là liên minh do Mỹ dẫn đầu đã không nhằm vào các giếng dầu mà IS chiếm giữ. Việc này đã tạo cơ hội để IS kiếm hàng chục triệu USD mỗi tháng”, ông Konashenkov bức xúc.

Phát biểu trên được cho là phản hồi về cáo buộc trước đó mà ông John Brennan đưa ra là “Moskva dùng chính sách tiêu thổ

Chiến thuật “tiêu thổ” trong quân sự là phá hủy những thứ có thể bị quân địch trưng dụng trước khi rút lui khỏi một khu vực.

tại Syria”.

Bên cạnh đó, ông Konashenkov cho rằng Giám đốc CIA John Brennan biết rõ về thành quả từ các chiến dịch không kích của Nga chống IS như 12.000 km vuông lãnh thổ Syria được giải phóng, 35.000 phiến quân IS bị tiêu diệt…

Người phát ngôn bộ Quốc phòng Nga ngoài ra còn nhấn mạnh: “Thành quả trọng tâm là không cần chính quyền Mỹ hay CIA, một thỏa thuận ngừng bắn mới tại Syria đã được ký kết hôm 30/12”.

Cả Nga và Mỹ hiện nay đều tiến hành chiến dịch không kích chống IS trên lãnh thổ Syria. Liên quân do Mỹ dẫn dầu gồm hơn 60 thành viên đã thực hiện không kích chống IS ở Iraq và Syria từ tháng 9/2014. Trong khi đó, từ yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad, Nga đã mở chiến dịch không kích chống IS trên lãnh thổ đất nước Trung Đông này từ tháng 9/2015.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Mỹ yểm trợ trên không cho lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria
Mỹ yểm trợ trên không cho lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria

Liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành các chuyến bay nhằm hỗ trợ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn al-Bab của Syria hiện do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát, song không thực hiện các vụ không kích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN