Nga tiết lộ hành vi 'gây sự' và lời thú nhận của thủy thủ Ukraine

Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) tuyên bố chính các tàu Ukraine là bên chĩa nòng súng trước vào tàu Nga trong vụ đụng đổ trên Eo biển Kerch.

Chú thích ảnh
Tàu Hải quân Nga bao vây tàu Ukraine xâm phạm trái phép. Ảnh: FSB

FSB khẳng định các tàu hải quân Ukraine đã được đặt vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, pháo được trưng ra, nòng pháo được hướng lên góc 45 độ và chĩa về phía các tàu của Liên bang Nga, vi phạm điều 19 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển. FSB khẳng định phía Nga đã thông báo với các tàu hải quân Ukraine rằng việc đe dọa sử dụng vũ khí trong vùng biển của Nga sẽ bị coi là hành động vi phạm luật quốc tế và luật pháp Liên bang Nga.

Cũng trong tuyên bố ngày 25/11, FSB cho biết đã thẩm vấn thủy thủ đoàn trên 3 tàu Ukraine bị bắt giữ sau vụ việc.

Trong đoạn băng ghi lại buổi thẩm vấn, một thủy thủ Ukraine bị bắt giữ thừa nhận đó là một vụ khiêu khích. Các thủy thủ khác cho biết họ đã được cảnh báo trước về những hậu quả tiềm tàng khi xâm phạm biên giới Nga.

“Yêu cầu của lực lượng bảo vệ biên giới Nga gửi qua sóng vô tuyến cố tình bị phớt lờ. Có súng cầm tay và súng máy kèm theo đạn dược trên tàu. Tôi nhận thức được đây là những hành động gây hấn”, Thuyền trưởng Vladimir Lesovoy – chỉ huy sư đoàn tàu hỗ trợ thuộc căn cứ hải quân phía Nam Ukraine (Đơn vị A-1728) – trả lời khi thẩm vấn.

Cùng với Lesovoy, FSB còn thẩm vấn Andrei Drach – một sĩ quan thuộc đơn vị tình báo Cơ quan An ninh Ukraine và thủy thủ Sergei Tsybizov cùng trên tàu Nikopol.

Trong lời khai của mình, sĩ quan Drach cho biết vào ngày 23/11, anh được lệnh di chuyển từ Odessa đến Mariupol qua Eo biển Kerch. "Chúng tôi vào vùng lãnh hải của Nga, hải quân Nga cảnh báo chúng tôi đã vi phạm luật pháp của Nga. Họ nói với chúng tôi rời khỏi vùng lãnh hải của họ".

Trong khi đó, thủy thủ Tsybizov cũng xác nhận lời của Drach. Anh ta cho biết tàu xuất phát từ Odessa vào sáng 23/11 và đang hướng về Berdyansk. Khi các tàu đến vùng lãnh hải Nga, lính hải quân Nga ra lệnh cho tàu Ukraine dừng lại và đợi thêm chỉ dẫn. "Chúng tôi tiếp tục di chuyển. Tàu Nga đã cảnh báo sẽ nổ súng nếu chúng tôi không dừng lại. Sau đó chúng tôi bị chặn lại và giam giữ. Đó là tất cả", Tsybizov chia sẻ.

Theo phòng truyền thông của FSB, các tàu chiến Ukraine xâm nhập trái phép vào lãnh hải Nga nhận lệnh trực tiếp từ chính quyền Kiev.

Trước đó FSB xác nhận ba tàu Hải quân Ukraine, là tàu Berdiansk, Nikopol và Yany Kapu cùng toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ do xâm phạm trái phép lãnh hải Nga.

Do tàu Ukraine phớt lờ các phát súng cảnh cáo từ Hải quân Nga cũng như có hành động gây hấn, nên lực lượng an ninh Nga buộc phải nổ súng thật nhằm vào 3 tàu Ukraine, trong đó có hai tàu nhỏ trang bị pháo và một tàu lai dắt. Trong vụ đụng độ có ba quân nhân Ukraine bị thương và được hỗ trợ y tế.

Kiev cho biết các tàu của mình không làm gì sai và cáo buộc Nga có những hành động gây hấn quân sự. Trong một diễn biến mới nhất, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định thiết quân luật kéo dài 30 ngày của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin ngày 26/11sự vụ khiêu khích lần này trên biển Azov là do Ukraine cố tình khởi xướng, với mục đích kéo theo "các kết quả cần thiết nhằm khuấy động một cuộc tranh cãi quốc tế và thắt chặt các biện pháp trừng phạt Moskva.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
20 năm tranh giành Eo biển Kerch giữa Nga - Ukraine
20 năm tranh giành Eo biển Kerch giữa Nga - Ukraine

Eo biển Kerche có vị trí địa chiến lược quan trọng. Vì thế không ngạc nhiên khi biết rằng Nga và Ukraine đã xung đột quanh eo biển này từ rất lâu trước khi Crimea được sáp nhập trở lại Nga, qua đó án ngữ cả hai bờ eo biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN