Nga thúc đẩy sửa đổi luật 'Chống khủng bố'

Theo Hãng tin Itar-Tass, các nghị sĩ Đuma Quốc gia (Hạ viện) ngày 15/1 đã đề xuất sửa đổi luật "Chống khủng bố" nhằm siết chặt các biện pháp an ninh trước thềm Đại hội Thể thao mùa Đông Sochi 2014 (Olympic Sochi 2014) sẽ diễn ra vào tháng hai tới.

Cảnh sát Nga tuần tra trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskova ngày 31/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Dự luật chống khủng bố sửa đổi sẽ mở rộng quyền hạn của Cơ quan An ninh LB Nga (FSB), trong đó cho phép khám xét cá nhân, lục soát đồ dùng hay các phương tiện giao thông nếu có dấu hiệu khả nghi. Ngoài ra, việc tuyên truyền hay ủng hộ khủng bố sẽ được xem là tình tiết tăng nặng.

Dự luật mới sẽ nâng trách nhiệm hình sự đối với các tổ chức khủng bố và những đối tượng tham gia các trại huấn luyện khủng bố. Việc tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi khủng bố có thể bị phạt tù từ 8 - 20 năm; thực hiện hành vi khủng bố, tổ chức các nhóm vũ trang bất hợp pháp, tham gia hay hỗ trợ tài chính cho các tổ chức này sẽ bị phạt giam từ 15 - 20 năm tù, hoặc tù chung thân.

Cung cấp thiết bị, phương tiện hay hỗ trợ tài chính cho các tổ chức có liên quan tới khủng bố sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 6 triệu rúp. Ngoài ra, dự luật cũng cho phép tăng cường kiểm soát thông tin trên mạng Internet, ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp qua các phương tiện điện tử...

Tham gia vào việc soạn thảo sửa đổi luật "Chống khủng bố" có Cơ quan giám sát tài chính Liên bang Nga, Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Liên bang Nga.


TTXVN/Tin tức
Nga cấm nửa triệu người nước ngoài nhập cảnh
Nga cấm nửa triệu người nước ngoài nhập cảnh

Tính đến đầu năm 2014, có gần 500 nghìn người nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào Nga do vi phạm luật, chủ yếu là quá thời hạn cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN