Nga thu giữ thuốc giảm béo chứa chất độc của Trung Quốc

Tối 11/3, các nhân viên cơ quan phòng chống ma túy thủ đô Mátxcơva đã tịch thu hơn nửa tấn thuốc giảm béo có xuất xứ từ Trung Quốc và bắt giữ những người phân phối loại thuốc này đến từ Mônđôva.

Số thuốc bị tịch thu này gồm 559 kg chất phụ gia (thực phẩm chức năng) ghi sản xuất tại Trung Quốc, được giấu trong một gara ô tô của tư nhân. Thuốc được phân phối trên Internet tới khách hàng, chủ yếu là nữ giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Theo các chuyên gia y tế Nga, loại thuốc giảm béo được xem là "phép lạ" này có chứa chất sibutramine - một chất gây ra cảm giác no, nhưng nếu sử dụng quá liều có thể gây ra các cơn đau tim và đột quỵ. Ở Nga, thuốc giảm béo được bán theo đơn của bác sĩ để tránh tình trạng gây chứng biếng ăn cho người sử dụng.

Cơ quan chức năng Nga không tiết lộ danh tính những người bị bắt, nhưng khẳng định đã khởi tố vụ án hình sự đối với các phần tử này về tội “buôn bán trái phép các loại chất gây độc hại” với khung hình phạt có thể lên đến 8 năm tù giam.


TTXVN/Tin tức

Hút mỡ giảm béo: Hiệu quả cấp thời, có thể gây biến chứng

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Út, việc phẫu thuật hút mỡ bụng có thể lấy ra một lượng mỡ lớn (1- 1,5 lít) nhưng hiệu quả chỉ mang tính cấp thời. Sau 5 năm, bệnh nhân rất dễ bị “bụng to” trở lại nếu không tuân thủ chế độ ăn hợp lý và tập luyện thường xuyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN