Nga, Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận giao dịch bằng đồng tiền 2 nước

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận sử dụng đồng tiền của 2 nước trong thanh toán và giao dịch.

Bộ Tài chính Nga ngày 8/10 cho biết Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak và người đồng cấp Nga Anton Siluanov đã ký một thỏa thuận vào tuần trước về việc sử dụng đồng tiền của nhau trong thanh toán và giao dịch.

Chú thích ảnh
Đồng Ruble của Nga (phía trên) và đồng đôla Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Thỏa thuận trên nhằm từng bước chuyển sang sử dụng đồng ruble và đồng lira trong các giao dịch của 2 nước. Trong phạm vi của thỏa thuận, nhu cầu về 2 loại tiền tệ của các định chế thương mại sẽ tăng lên và một cơ cấu tài chính phù hợp sẽ được thiết lập. Thỏa thuận dự kiến kết nối các ngân hàng và doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ với hệ thống thanh toán SWIFT phiên bản tiếng Nga, đồng thời tăng cường cơ sở hạ tầng ở Thổ Nhĩ Kỳ để cho phép sử dụng thẻ MIR của Nga, được Moskva thiết kế nhằm thay thế cho thẻ MasterCard và VISA.

Thỏa thuận này là bước quan trọng để tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Thương mại song phương đã đạt 25,4 tỷ USD năm 2018, trong đó Nga xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ gần 22 tỷ USD.

Ngày càng có nhiều quốc gia sẵn sàng giao dịch bằng đồng nội tệ của họ vì chính quyền Mỹ đã tăng cường sử dụng đồng USD như một công cụ trừng phạt các quốc gia khác.

Duy Trinh (TTXVN)
Gia tăng căng thẳng với Mỹ, đồng lira nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ mất tới 40% giá trị
Gia tăng căng thẳng với Mỹ, đồng lira nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ mất tới 40% giá trị

Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hạ mức dự báo tăng trưởng trong năm 2018 và năm tới trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến đồng lira nội địa của nước này mất tới 40% giá trị chỉ từ đầu năm đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN