Nga sẽ tham gia xây dựng các mối quan hệ bình đẳng ở châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 4/9, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã gửi thông điệp tới Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ VIII, dự kiến diễn ra từ ngày 10-13/9 tới tại thành phố Vladivostok (vùng Viễn Đông của Nga).

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông điệp, Tổng thống Putin khẳng định Moskva sẽ tham gia tích cực vào các nỗ lực xây dựng các mối quan hệ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và góp phần vào một hệ thống dựa trên bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Điện Kremlin đã đăng tải thông điệp của Tổng thống Putin, trong đó nêu rõ chủ đề của diễn đàn năm nay là “Con đường hướng tới hợp tác, hòa bình và thịnh vượng”. Chủ đề này phản ánh mong muốn của Nga thiết lập quan hệ mang tính xây dựng với tất cả các đối tác nước ngoài có cùng mối quan tâm. Thông điệp có đoạn viết Nga "hoàn toàn sẵn sàng đối thoại rộng rãi về các vấn đề cấp bách" của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Tổng thống Putin lưu ý tầm quan trọng của việc thiết lập các chuỗi logistics mới và đảm bảo an ninh lương thực ở châu Á - Thái Bình Dương. Để đạt được mục tiêu này, nhà lãnh đạo Nga cho rằng điều quan trọng là cần xác định các phương thức để thiết lập những chuỗi logistics và chuỗi sản xuất mới có hiệu quả cao.

Theo kế hoạch, tại phiên họp toàn thể cũng như tại các phiên thảo luận nhóm và thảo luận theo chủ đề trong khuôn khổ EEF, các đại biểu tham dự sẽ trao đổi quan điểm về các triển vọng mở rộng thương mại, đầu tư và hợp tác khoa học kỹ thuật.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Indonesia tổ chức Diễn đàn kinh tế xanh ASEAN
Indonesia tổ chức Diễn đàn kinh tế xanh ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giới chức Indonesia thông báo các đại biểu từ một số quốc gia đã bắt đầu đến huyện Belitung thuộc tỉnh đảo Bangka Belitung của nước này để tham dự Diễn đàn kinh tế xanh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN