Nga sẽ phạt tù người chỉ trích Hồng quân Liên Xô

Hạ viện Nga sẽ xem xét một dự luật coi việc chỉ trích các hành động của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai cũng như mọi nỗ lực nhằm “phục hồi” chủ nghĩa phát xít là phạm pháp.

Dự luật nói trên quy định các mức phạt lên tới 15.000 USD và án tù có thời hạn lên tới 5 năm cho các hành vi phủ nhận vai trò của Hồng quân trong “gìn giữ hoà bình thế giới” và “cố ý phát tán thông tin sai lệch” về Hồng quân.

Người tị nạn tại Đức vào tháng 5/1945. Ảnh: Ria Novosti


Dự luật này cũng nhắm tới các hành vi chỉ trích phán quyết của Toà án Nuremberg năm 1946 (kết án các cựu lãnh đạo phát xít Đức) hoặc chỉ trích các hành động của quân Đồng minh trong chiến tranh.

Dự luật cấm chỉ trích Hồng quân được bà Irina Yarovaya, thuộc Đảng Nước Nga thống nhất, đệ trình với mục đích ngăn chặn những âm mưu xét lại vai trò của Hồng quân Liên Xô trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Yarovaya chính là người đã đề xuất một số dự luật gây tranh cãi nhưng đã được Duma quốc gia Nga (Hạ viện) thông qua những tháng gần đây, trong đó có luật cấm công dân Mỹ nhận con nuôi người Nga.

Dự luật nói trên được cho là một bước đi công khai nhằm đối phó với các nhà hoạt động tại các nước thuộc Liên Xô cũ, những người đã chỉ trích cái mà họ gọi là “tội ác chiến tranh” của Hồng quân. Trong đó, vụ hành quyết hơn 22.000 lính Ba Lan của mật vụ Liên Xô tại cánh rừng Katyn vào năm 1940 đã làm căng thẳng quan hệ giữa Moscow và Varsava trong nhiều thập kỷ.

Suốt hàng chục năm, chính phủ Liên Xô luôn khẳng định các sĩ quan và lính Ba Lan đã bị phát xít Đức sát hại, và chỉ tới thập niên 1990, Moscow mới thừa nhận cựu lãnh đạo Xôviết Joseph Stalin đã ra lệnh tiến hành vụ thảm sát này.


T.H (Theo Ria Novosti)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN