Nga sẽ phát triển hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái

Cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) ngày 22/4 cho biết quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc có tính chiến lược, vì vậy Roscosmos có kế hoạch phát triển hợp tác với Trung Quốc trong các chuyến bay vào không gian.

Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Soyuz MS-16, mang theo các nhà du hành vũ trụ của Nga lên làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur thuộc Kazakhstan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Roscosmos nêu rõ do tính chiến lược trong quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc, cơ quan này sẽ phát triển hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái. Sự hiện diện thường xuyên của các nhà du hành vũ trụ ở quỹ đạo thấp gần Trái Đất là rất quan trọng.

Roscosmos cho biết Trung Quốc có tiềm năng lớn trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái. Hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này được tổ chức trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp Nga-Trung về hợp tác trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái.

Đầu tháng 4, Tổng giám đốc Roscosmos, Dmitry Rogozin trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc tế Trung Quốc (CGTN) cho biết Nga và Trung Quốc có thể thảo luận xây dựng các modul chung cho Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.

Thúc Anh (TTXVN)
Toàn cảnh tàu vũ trụ Thần Châu 13 hạ cánh xuống Trái đất
Toàn cảnh tàu vũ trụ Thần Châu 13 hạ cánh xuống Trái đất

Ba nhà du hành vũ trụ người Trung Quốc đã quay trở về Trái đất sáng 16/4 sau khi hoàn thành sứ mệnh không gian kéo dài nhất trong lịch sử đất nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN