Nga phủ nhận khả năng nới lỏng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Nga khẳng định sẽ không sửa đổi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ankara.

Nga cấm nhập khẩu rau quả và gia cầm từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 15/1, bình luận về thông tin trên nhật báo "Kommersant" về khả năng giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Nga, bà Natalia Timakova khẳng định Moskva sẽ không sửa đổi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ankara.

Theo người phát ngôn này, chính phủ Nga sẽ lập ra một danh sách các hợp đồng không chịu ảnh hưởng của những lệnh trừng phạt kinh tế nếu cần. Tuy nhiên, những biện pháp đặc biệt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực theo sắc lệnh của tổng thống Nga và nhiệm vụ của chính phủ Nga là ban hành những văn kiện để triển khai các sắc lệnh tổng thống đó.

Các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Theo đó, Nga cấm nhập khẩu rau quả và gia cầm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm tiến hành một số hoạt động và dịch vụ tại Nga trong những lĩnh vực như xây dựng và du lịch.

TTXVN/Tin Tức (theo Tass)
Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ dùng thủ đoạn bôi nhọ
Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ dùng thủ đoạn bôi nhọ

Ngày 14/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tố cáo giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã cố bôi nhọ Moskva khi cáo buộc Nga giết hại hàng loạt phụ nữ và trẻ em Syria vô căn cứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN