Nga phô trương sức mạnh quân sự tại Bắc Cực

Hàng chục ngàn lính Nga đã bất ngờ tham gia hàng loạt cuộc tập trận sau khi Tổng thống Putin ra lệnh tập trận quy mô lớn bất ngờ trên toàn quốc nhằm phô trương sức mạnh của lực lượng vũ trang Nga trước các thử thách và mối đe dọa ở phía Bắc quốc gia này, đặc biệt là vùng Bắc Cực.

Video cuộc diễn tập của các lực lượng vũ trang Nga tại Bắc Cực:



Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho Hạm đội phương Bắc, lực lượng lính dù và các đơn vị quân sự sẵn sàng vào vị trí chiến đấu trong cuộc diễn tập diễn ra vào lúc 8h sáng (giờ địa phương) ngày 16/3 tại Bắc Cực.


Khoảng 38.000 binh lính, 41 tàu chiến, 15 tàu ngầm, 110 chiến đấu cơ và máy bay lên thẳng đã được huy động tham gia vào cuộc tập trận, nhằm nâng cao sự hiện diện của quân đội Nga tại Bắc Cực cũng như kiểm tra độ tinh nhạy của các lực lượng vũ trang.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết: “Những thử thách và các mối đe dọa mới đòi hỏi các lực lượng quân đội cần tăng cường năng lực cũng như sự tập trung cao độ trong các chiến dịch quân sự mới”. Một tháng trước, ông Shoigu đã cảnh báo Nga có thể xem xét kế hoạch bảo vệ lợi ích quốc gia tại vùng Bắc Cực với các phương tiện quân sự nếu cần thiết.


Trong các cuộc tập trận lần này ở Bắc Cực, Hải quân Nga sẽ luyện tập đánh chìm tàu chiến giả định của kẻ thù. Các buổi diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 21/3. Bên cạnh đó, các cuộc tập trận khác cũng đã được triển khai trên khắp nước Nga. Căn cứ quân sự Nga tại Kyrgyzstan, Kant cũng tham gia vào cuộc tổng diễn tập quy mô lớn này. Các cuộc tập trận sẽ kiểm tra khả năng của binh sĩ xác định vị trí của kẻ thù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và vị trí địa lí hiểm trở.


Tập trận chiến thuật của quân khu Phương Nam - Nga tại vùng đồi núi Bắc Kavkaz từ ngày 16 đến 20/3. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga kêu gọi tập trận trên toàn lãnh thổ trong bối cảnh NATO gia tăng các hoạt động quân sự bên cạnh biên giới Nga. Ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” về những cuộc tập trận của NATO tại phía đông bắc châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Aleksey Meshkov cảnh báo “hành động quân sự từ phía liên minh NATO chỉ có thể dẫn đến tình trạng khu vực bất ổn và làm căng thẳng leo thang”.


Hồng Hạnh (theo RT)

 

3 hạm đội Hải quân Nga đồng loạt tập trận
3 hạm đội Hải quân Nga đồng loạt tập trận

Các hạm đội Biển Đen, Biển Bắc và Biển Baltic của Hải quân Nga đã đồng loạt tiến hành các cuộc diễn tập quân sự trong ngày 12/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN