Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của củng cố lòng tin

Ngày 23/5, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg - 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố lòng tin trong bối cảnh xảy ra một loạt sự kiện chính trị và kinh tế quốc tế gần đây.

Vấn đề nổi bật được ông Putin đề cập nhiều là cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tổng thống Putin đánh giá, hiện nay Ukraine đã rơi vào cuộc nội chiến thực sự. Và nguyên nhân xảy ra khủng hoảng là việc mất lòng tin, dẫn đến đảo chính nhà nước ngày 21/2 được phương Tây hậu thuẫn và tình trạng hỗn loạn như hiện nay. Nhà lãnh đạo Nga một lần nữa kêu gọi các bên đối thoại để tìm ra giải pháp nhượng bộ cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Tổng thống Nga phát biểu về tình hình Ukraine tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg - 2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông khẳng định, đàm phán trực tiếp và tìm kiếm nhân nhượng là con đường duy nhất để giúp Ukraine thoát khỏi cuộc khủng hoảng, và điều kiện tiên quyết để thực hiện đối thoại là chính quyền lâm thời Kiev phải ngừng ngay các hành động quân sự tại miền Đông-Nam. Về cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn dự kiến vào ngày 25/5 tới đây tại Ukraine, ông Putin cho rằng cuộc bầu cử này không phù hợp với Hiến pháp hiện hành của Ukraine quy định trước khi bầu cử trước thời hạn phải tổ chức trưng cầu ý dân và cải cách Hiến pháp.

Ông nói thêm rằng Nga tôn trọng lựa chọn của nhân dân Ukraine nhưng sẽ theo dõi sít sao tình hình bỏ phiếu. Đối với các biện pháp của nhiều nước trừng phạt Nga liên quan đến khủng hoảng tại Ukraine, ông Putin cho rằng việc sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế như một sức ép chính trị sẽ có hiệu ứng ngược "như chiếc boomerang", theo đó các nước trừng phạt cũng phải chịu thiệt hại từ chính các biện pháp này.

Về quan hệ giữa Nga với các nước khác nói chung, ông Putin cho biết Nga không muốn tự cô lập mình trên trường quốc tế, nhưng cũng không "cố" để hợp tác với các nước khác.

Đề cập quan hệ căng thẳng giữa Nga và Mỹ liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Puttin cho rằng những khác biệt trong quan điểm giữa hai bên không cản trở hợp tác. Tuy nhiên, ông chỉ trích lời đe dọa về gói biện pháp trừng phạt Nga lần thứ ba mà Mỹ đưa ra, cho rằng nó không công bằng và Mỹ muốn dùng biện pháp này nhằm có được ưu thế trong cạnh tranh thương mại tại châu Âu.

Ông Putin cũng đề cập hợp đồng cung cấp khí đốt khổng lồ trị giá 400 tỷ USD mà ông vừa ký với chính phủ Trung Quốc, cho biết hợp đồng được ký cho 30 năm trong khi trữ lượng của Nga đủ cho 50 năm tới. Theo đó, trong vòng 4-6 năm Nga sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng của dự án khí đốt (xây dựng đường ống) 55 tỷ USD, còn Trung Quốc đầu tư 20-22 tỷ USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg - 2014 có 6.500 khách mời từ 72 quốc gia, trong đó có 2.500 đại diện giới doanh nghiệp, đa số là các tập đoàn hàng đầu tại châu Âu. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng dẫn đầu.


TTXVN/Tin tức
Tổng thống Nga nghi ngờ tính hợp pháp cuộc bầu cử tại Ukraine
Tổng thống Nga nghi ngờ tính hợp pháp cuộc bầu cử tại Ukraine

Ngày 21/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ rất khó để Nga xây dựng quan hệ với các nhà lãnh đạo Ukraine lên nắm quyền vào thời điểm căng thẳng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN