Tổng thống Nga nghi ngờ tính hợp pháp cuộc bầu cử tại Ukraine

Ngày 21/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ rất khó để Nga xây dựng quan hệ với các nhà lãnh đạo Ukraine lên nắm quyền vào thời điểm căng thẳng gia tăng.

Phát biểu trên của Tổng thống Putin trước báo giới trong chuyến thăm Trung Quốc dường như nhằm thể hiện sự nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tiến hành tại Ukraine vào ngày 25/5.

Trước đó, hôm 20/5  Thủ tướng Merkel từng nhấn mạnh thái độ của Nga đối với kết quả cuộc bầu cử sắp tới ở Ukraine có ý nghĩa quyết định. Bà bày tỏ hy vọng Moskva sẽ chấp thuận kết quả cuộc bầu cử này. Thủ tướng Merkel cũng hoan nghênh việc có nhiều quan sát viên bầu cử tới Đông Ukraine, nơi có nhiều vùng hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga.


T.N
(Theo Reuters)
Binh lính Nga rời khu vực giáp giới với Ukraine
Binh lính Nga rời khu vực giáp giới với Ukraine

binh lính Nga tham gia tập trận tại 3 tỉnh giáp giới với Ukraine đã thu xếp và chuẩn bị quay trở lại các căn cứ cố định của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN