Nga - Mỹ nỗ lực giải quyết khủng hoảng Syria

Cần phải làm nhiều hơn nữa trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria để tạo cân bằng lợi ích không chỉ giữa Nga và Mỹ mà cả cộng đồng quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang trong chuyến thăm Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối thoại bình đẳng giữa Nga và Mỹ giúp đạt tiến bộ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để tạo cân bằng lợi ích không chỉ giữa Nga và Mỹ mà cả cộng đồng quốc tế. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 24/3 tại Moskva.

Ông Lavrov nhấn mạnh hai nước cần làm tất cả những gì có thể để tiêu diệt tổ chức Nhả nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, đặc biệt là sau loạt vụ khủng bố ở Brussels vừa qua.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhất trí với Ngoại trưởng Nga rằng hai nước đạt tiến bộ về nhiều vấn đề phức tạp, trong đó có việc giúp chính phủ Syria và các nhóm đối lập tại nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Ông Kerry cho rằng cần phải sớm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria để hai nước có thể hợp tác sang về các vấn đề khác như Yemen, Libya. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định các cường quốc như Nga và Mỹ dù có bất đồng về nhiều vấn đề nhưng vẫn có thể hợp tác để đối phó với những thách thức chung.

Ông Kerry cho rằng mặc dù lệnh ngừng bắn ở Syria còn mong manh, nhưng mức độ bạo lực đã giảm mạnh tới 85-90%. Tuy nhiên, hai nước đều cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để chấm dứt hẳn bạo lực ở Syria, cũng như cung cấp trợ giúp nhân đạo cho người dân nước này.

Dự kiến, sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 24/3.

* EU và Liên hợp quốc hối thúc tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Ngày 23/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini và Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura tuyên bố cần tìm ra được một giải pháp chính trị tin cậy để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, trước khi có thể đưa ra giải pháp cho cuộc chiến chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và lực lượng khủng bố al Qaeda.

Bà Federica Mogherini tới Geneva (Thụy Sĩ), nơi đang diễn ra vòng đàm phán hòa bình Syria, ngay sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố tại Bỉ, với mục tiêu hối thúc các bên tham gia đàm phán đạt được bước tiến. Bà đã có các cuộc gặp riêng rẽ với trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria Bashar Ja'afari và điều phối viên chính của Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện cho liên minh gồm nhiều nhóm đối lập ở Syria, Riad Hijab.

Đại diện EU Federica Mogherini nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm ở Syria. Theo bà, các bên đều có trách nhiệm mang lại hòa bình cho Syria, trước hết là cho người dân Syria, và điều này là vì lợi ích của toàn khu vực cũng như Liên minh châu Âu. Bà nêu rõ nếu muốn tập trung lực lượng để đối phó với mối đe dọa của IS, các bên cần phối hợp để chấm dứt cuộc xung đột tại Syria.

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria Bashar Ja'afari cho biết bà Federica Mogherini đã hối thúc Chính phủ Syria tích cực tham gia các cuộc đối thoại với các nhóm đối lập tại Syria, đồng thời bày tỏ tin tưởng các cuộc đối thoại sẽ giúp các bên phá vỡ được bế tắc hiện nay.

Theo ông Ja'afari, Chính phủ Syria muốn Liên minh châu Âu mở lại các đại sứ quán tại Syria và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Damascus. Ông cũng khẳng định đoàn đàm phán của Chính phủ Syria sẽ tham dự vòng đàm phán thứ hai tại Geneva nhưng không thể trước ngày 13/4, ngày Syria tổ chức bầu cử .
Cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm qua tại Syria đã khiến hơn 250.000 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ Hai.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ tới Nga thảo luận về vấn đề Syria
Ngoại trưởng Mỹ tới Nga thảo luận về vấn đề Syria

Ngày 23/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Moskva (Nga) để thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Syria cũng như khả năng diễn ra tiến trình chuyển giao chính trị tại quốc gia đang chìm trong nội chiến này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN