Nga, Mỹ ký thỏa thuận về hạt nhân, thị thực nhập cảnh và nhận con nuôi

Ngày 14/7, Nga và Mỹ đang cho thấy mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện bằng việc ký một loạt thỏa thuận về các vấn đề hạt nhân, thị thực nhập cảnh và nhận con nuôi.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ trong lễ ký kết hiệp định. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đều nêu ra những bước đi trong thời gian gần đây nhằm cải thiện quan hệ hợp tác, trong đó có Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới. Trong tuyên bố đưa ra sau lễ ký các thỏa thuận trên, hai nhà ngoại giao này đã hạ thấp những bất đồng về các vấn, trong đó có vấn đề phòng thủ tên lửa và cuộc khủng hoảng chính trị tại Libi.

Ông Lavrov lưu ý rằng các thỏa thuận nói trên đã vượt qua những mối quan ngại chiến lược thông thường và nhấn mạnh: "Quan hệ hợp tác giữa chúng ta đã được nâng lên tầm cao mới".

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN