Lựu pháo của quân đội Ukraine phóng hỏa lực tại một địa điểm không xác định ở vùng Donetsk. Ảnh: Getty Images
Theo CNN, lực lượng Nga đã bắt đầu một đợt tấn công mùa xuân tại miền đông Ukraine, với việc triển khai hàng chục xe tăng và phương tiện bọc thép, theo thông tin từ quân đội Ukraine và các nhà phân tích. Đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ “linh cảm rất xấu” về những hệ lụy mà xung đột Trung Đông có thể gây ra cho đất nước ông.
“Bạn thấy đấy, các cuộc họp ngoại giao của chúng tôi, các cuộc họp ba bên liên tục bị hoãn lại. Chỉ có một lý do: chiến sự ở Iran”, ông Zelensky nói với BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 22/3.
Ông cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn một cuộc chiến kéo dài, và xung đột tại Iran lại mang lại lợi thế cho Moskva, khi giá dầu tăng và việc nới lỏng trừng phạt đối với một số lượng dầu thô của Nga giúp kinh tế nước này hưởng lợi.
Nga gia tăng áp lực trên nhiều mặt trận
Trong bối cảnh đó, Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết điều kiện thời tiết thay đổi đã tạo điều kiện để lực lượng Nga gia tăng sức ép trên nhiều khu vực tiền tuyến.
“Trong nhiều ngày liên tiếp, số cuộc giao tranh đã vượt quá 200 mỗi ngày”, ông nói, đồng thời cho rằng phía Nga đang chịu tổn thất nhiều binh sĩ mỗi ngày.
Các chỉ huy Ukraine cũng ghi nhận sự gia tăng hoạt động của quân đội Nga, bao gồm điều động lực lượng quy mô lớn, tăng cường pháo binh, không quân chiến thuật và sử dụng rộng rãi thiết bị bay không người lái (UAV).
Giao tranh ác liệt quanh các thành trì chiến lược
Một trong những điểm nóng là thị trấn Lyman, thuộc tỉnh Donetsk – nằm ở rìa “vành đai pháo đài” của Ukraine, tuyến phòng thủ then chốt bảo vệ thành phố Sloviansk.
Theo Quân đoàn số 3 Ukraine, Nga đã sử dụng gần 30 phương tiện bọc thép cùng hơn 500 binh sĩ trong các đợt tấn công tại đây. Tuy nhiên, chỉ huy lữ đoàn Andriy Biletsky khẳng định các đợt tấn công này đã bị đẩy lùi.
Giới phân tích nhận định quy mô tấn công lần này cho thấy sự thay đổi chiến thuật của Nga, sau thời gian dài sử dụng các đơn vị bộ binh nhỏ để thâm nhập phòng tuyến Ukraine.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington đánh giá đây là cuộc tấn công cấp tiểu đoàn – lớn hơn đáng kể so với các đợt tiến công cơ giới gần đây của Nga.
Ngoài ra, Nga có thể đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch tấn công xuống phía nam, nhằm vào các thành phố chiến lược như Kramatorsk và Kostantynivka – những trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine.
Chiến trường thay đổi, UAV trở thành yếu tố quyết định
Dù Nga gia tăng sức ép, lực lượng Ukraine vẫn giữ lợi thế ở một số khu vực địa hình cao, đặc biệt là phía đông Sloviansk.
Các chuyên gia nhận định rằng, dù Nga có thể đạt được một số tiến triển chiến thuật tại Donetsk trong năm nay, khả năng kiểm soát toàn bộ “vành đai pháo đài” là không cao, do lực lượng Nga đang bị kéo giãn, mệt mỏi và thiếu huấn luyện đầy đủ.
Theo phía Ukraine, thời gian huấn luyện cơ bản của binh sĩ Nga đã bị rút ngắn từ một tháng xuống chỉ còn một tuần – dấu hiệu cho thấy áp lực tổn thất lớn.
Trong khi đó, chiến trường ngày càng bị chi phối bởi thiết bị bay không người lái. UAV trinh sát và tấn công xuất hiện dày đặc trên bầu trời, khiến việc tiếp tế cho tiền tuyến trở nên cực kỳ khó khăn.
Một binh sĩ Ukraine cho biết khu vực “vùng xám” – nơi không bên nào kiểm soát hoàn toàn – đang mở rộng do cường độ hoạt động của drone quá lớn.
Mục tiêu dài hạn và thế giằng co kéo dài
Bất chấp những tiến triển hạn chế trong thời gian qua, Điện Kremlin vẫn khẳng định mục tiêu kiểm soát toàn bộ bốn khu vực miền đông Ukraine.
Hiện Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Donetsk, cùng phần lớn các khu vực Kherson và Zaporizhzhia, thậm chí còn giành thêm một số vị trí ở miền nam trong tháng trước.
Khi cuộc chiến bước sang năm thứ năm, cục diện vẫn rơi vào thế giằng co, trong khi các yếu tố bên ngoài – đặc biệt là xung đột Iran – đang ngày càng ảnh hưởng đến diễn biến chiến trường.