Nga mở cửa các căn cứ ở Syria vận chuyển hàng viện trợ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/3 tuyên bố sẽ mở cửa các căn cứ quân sự của nước này ở Syria cho việc vận chuyển hàng hóa viện trợ quốc tế, coi đây là một nỗ lực nhằm thúc đẩy viện trợ nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này.

Các xe chở hàng cứu trợ vào Moadimayet al-Sham, Syria ngày 17/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Nga sẵn sàng cung cấp những viện trợ cần thiết cho các tổ chức nước ngoài và quốc tế trong việc chuyển hàng hóa nhân đạo tới Syria". Theo đó, Moskva sẽ mở cửa căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia cũng như căn cứ hậu cần của hải quân nước này tại cảng Tartus đối với "việc bốc dỡ và lưu trữ tạm thời" các hàng hóa viện trợ. Ngoài ra, Nga cũng sẵn sàng cung cấp các phương tiện để hỗ trợ việc chuyển hàng hóa viện trợ bên trong lãnh thổ Syria.

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Mỹ và Nga làm trung gian, bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 27/2 tại Syria đã giúp tình hình xung đột giảm đáng kể, đồng thời cho phép vận chuyển được nhiều hàng hóa viện trợ nhân đạo hơn.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ phủ nhận tin xây căn cứ không quân ở Syria
Mỹ phủ nhận tin xây căn cứ không quân ở Syria

Lầu Năm Góc ngày 7/3 đã phủ nhận thông tin cho rằng họ đang xây dựng 2 căn cứ không quân ở miền Bắc Syria như là một phần của cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN