Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA/TTXVN
Bà cho rằng động thái này thể hiện sự can thiệp vào quyết định mang tính chủ quyền và là hành động mang tính áp đặt.
Phát biểu được đưa ra sau khi bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, cảnh báo rằng việc tham gia các sự kiện ngày 9/5 tại Moskva sẽ không được châu Âu “xem nhẹ”. Truyền thông phương Tây dẫn lời các quan chức EU cho biết, việc các lãnh đạo quốc gia ứng cử viên như Serbia tham dự sự kiện có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình gia nhập khối.
Theo báo The Telegraph, các cảnh báo bao gồm khả năng trì hoãn hoặc cản trở đàm phán gia nhập EU đối với những quốc gia có lãnh đạo dự lễ kỷ niệm. Một số phát ngôn từ giới chức EU được cho là thể hiện lập trường cứng rắn, trong đó có nhận định rằng sự hiện diện tại Moskva sẽ “phải trả giá”.
Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những tuyên bố như vậy thể hiện sự áp đặt và không tôn trọng quyền chủ quyền của các quốc gia. Bà Zakharova khẳng định, lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng nhằm tưởng nhớ hàng triệu người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống phát xít, đồng thời bác bỏ các cáo buộc về mục đích chính trị.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico - nhà lãnh đạo EU duy nhất cho đến nay tuyên bố sẽ tham dự lễ kỷ niệm tại Moskva - cũng bày tỏ không đồng tình với lời cảnh báo từ phía EU. Ông khẳng định đây là quyết định thuộc về chủ quyền quốc gia và nhằm tri ân những binh sĩ Liên Xô đã hy sinh trong cuộc chiến giải phóng Slovakia khỏi phát xít Đức.
Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 là một sự kiện thường niên tại Nga, nhằm tôn vinh chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II. Theo ước tính, hơn 26 triệu người Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Trong bối cảnh căng thẳng Nga - phương Tây vẫn tiếp diễn, lễ kỷ niệm năm nay tiếp tục là chủ đề gây nhiều tranh luận trong quan hệ quốc tế.