Nga không mở rộng chiến dịch không kích sang Iraq

Ngày 30/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chiến dịch không kích của Nga nhằm chống lại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria sẽ không được mở rộng sang Iraq và các máy bay Nga hiện không sử dụng không phận Iraq để tiến hành không kích bên trong lãnh thổ Syria.


Theo ông Peskov, Iraq không đề nghị Moskva không kích IS trên lãnh thổ nước này.


Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân nước này ngày 30/9 đã không kích trúng 8 mục tiêu của IS. Theo bộ trên, các máy bay Nga đã phá hủy một sở chỉ huy của IS và các trung tâm chiến dịch trên vùng núi. Bộ này cũng khẳng định các cuộc không kích không bắn trúng cơ sở dân sự hay khu vực xung quanh.


Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại LB Nga dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/9 cho biết IS đã sở hữu các thành tố của vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).


Theo hãng tin Ria Novosti, tại hội nghị cấp bộ trưởng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về chống khủng bố diễn ra ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Trong khu vực lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, IS trên thực tế đã hình thành nhà nước cực đoan vô hình, có bộ máy đàn áp, nguồn thu ổn định, quân đội được trang bị tốt và các thành tố của vũ khí hủy diệt hàng loạt".

TTXVN/Tin Tức
Nga-Mỹ chuẩn bị đối thoại về chiến dịch không kích Syria
Nga-Mỹ chuẩn bị đối thoại về chiến dịch không kích Syria

Nga và Mỹ đã nhất trí sẽ nhanh chóng tổ chức đối thoại quân sự nhằm tránh nguy cơ đụng độ giữa lực lượng của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN