Nga hy vọng những bước đi cụ thể của Mỹ trong quan hệ song phương

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov tuyên bố Nga sẵn sàng xây dựng lại quan hệ với Mỹ nhưng chờ đợi Washington có bước đi cụ thể.

Phát biểu với báo giới ngày 12/5 tại Moskva, Trợ lý Tổng thống Usakov nhấn mạnh Moskva sẵn sàng đối thoại với Washington trong mọi lĩnh vực mà hai bên có lợi ích tương đồng. 

Tuy nhiên, ông nêu rõ việc cải thiện quan hệ giữa hai bên chỉ có thể có được trên cơ sở bình đẳng và tính đến lợi ích của nhau. Ông đánh giá những tiến bộ trong quan hệ song phương Nga - Mỹ hiện nay là rất khiêm tốn, nhưng hai bên thỏa thuận tiếp tục tìm cách giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Hội nghị Ngoại trưởng Hội đồng Bắc cực ở bang Alaska ngày 11/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức Nga cho rằng chuyến thăm Mỹ mới đây của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho thấy mặc dù trong quan hệ giữa hai bên còn nhiều vấn đề, nhưng cũng có không ít khả năng hợp tác. Trên thế giới có nhiều vấn đề nóng khó có thể giải quyết nếu không có sự hợp tác giữa Nga và Mỹ, như vấn đề chống khủng bố hay các cuộc khủng hoảng khu vực.

Theo Trợ lý Tổng thống Usakov, quan hệ giữa hai nước đang dần dần được xây dựng lại. Các cuộc tiếp xúc của phía Nga với các nhà lãnh đạo các cấp trong chính quyền mới ở Mỹ đang từng bước được hoạch định với các nội dụng cụ thể. Tuy nhiên, ông Usakov cũng cảnh báo Nga không trông đợi có thể giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề trong quan hệ Nga - Mỹ do chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Barack Obama để lại. 

Việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước phụ thuộc vào việc loại bỏ những tác nhân phá hoại trước đây, trong đó có việc tịch thu bất hợp pháp tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ. Ông cảnh báo Nga đang chờ đợi Mỹ trả lại tài sản của mình, tuy nhiên sự kiên nhẫn luôn có giới hạn và Nga sẵn sàng có biện pháp đáp trả.

TTXVN/Tin Tức
Nga sẵn sàng giúp giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Nga sẵn sàng giúp giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Văn phòng Tổng thống Nga cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm ngày 12/5 về một loạt vấn đề, trong đó có tình hình Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN