Nga hy vọng khôi phục lại quan hệ với Mỹ

Moskva hy vọng sẽ khôi phục lại quan hệ với Washington như mức trước đây, khẳng định Nga không tìm kiếm đối đầu với Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) trong một cuộc gặp với đồng cấp người Mỹ John Kerry. Ảnh: RIA Novosti

“Nga không tìm kiếm đối đầu với Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay với Liên minh châu Âu và không bao giờ là người chủ động gây ra hình thái đối đầu đó. Rõ là cách tiếp cận thù địch chỉ làm hại tới những nỗ lực phục hồi phát triển toàn cầu tối ưu nhất”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu khi ở thăm Mông Cổ hôm 14/4.

Ông Lavrov bày tỏ hy vọng quan hệ Nga – Mỹ cuối cùng rồi sẽ trở lại trạng thái bình thường và “hoàn toàn có thể làm được điều đó dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, cân bằng lợi ích”.  Theo ông, các cuộc tiếp xúc giàu nội dung giữa hai nước vẫn được thúc đẩy trong thời điểm hiện nay, khi cả Nga và Mỹ đều là đồng Chủ tịch Nhóm Hỗ trợ Syria; đạt được sự nhất trí về lộ trình giải giải quyết khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này thông qua thúc đẩy tiến trình chính trị. “Ngày nay, Moskva và Washington đều can dự vào một kênh đối thoại tích cực ở cấp cao, về rất nhiều vấn đề”, Ngoại trưởng Nga nói. 

Hoài Thanh (Theo RBTH)
Nga-Mỹ tái khẳng định hợp tác bảo đảm ngừng bắn ở Syria
Nga-Mỹ tái khẳng định hợp tác bảo đảm ngừng bắn ở Syria

Trong cuộc điện đàm ngày 1/3 giữa Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Nga và Mỹ đã tái khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác bảo đảm lệnh ngừng bắn được thực thi hiệu quả ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN