Nga: Hòa đàm nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

Ngày 17/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết mục đích cuộc đàm phán hòa bình Syria dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan là củng cố thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh tại quốc gia Trung Đông này.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif (trái) gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov (phải) tại Moskva ngày 20/12/2016. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva đánh giá lại các hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2016, Ngoại trưởng Lavrov cho biết cuộc hòa đàm trên, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 23/1 tới, cũng sẽ là cơ hội để khuyến khích các thủ lĩnh phe đối lập tại Syria tham gia vào "tiến trình chính trị" để có thể chấm dứt sự đổ máu. Ông cũng cho rằng việc mời các đại diện của Liên hợp quốc và Chính quyền mới tại Mỹ tham dự cuộc hòa đàm này là đúng đắn, song không cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã xác nhận sẽ tham dự hay chưa.

Trong khi đó, một nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc hòa đàm sắp tới sẽ không có sự góp mặt của ngoại trưởng các nước tham dự và có thể kéo dài một vài ngày. Trước đó, các nhóm đối lập Syria, trong đó có nhóm Jaish al-Islam, khẳng định sẽ tham dự cuộc đàm phán hòa bình sắp tới. Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC - phe đối lập chính ở Syria) cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc hòa đàm do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp tại Astana.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa các phe phái tại Astana mà Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian hòa giải. Hôm 4/1 vừa qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã xác nhận cuộc hòa đàm sẽ diễn ra vào ngày 23/1 tới và các bên đang làm việc căng thẳng nhằm đạt được một “giải pháp chính trị” cho cuộc khủng hoảng Syria.

TTXVN/ Tin Tức
Hội nghị ngoại trưởng EU tập trung thảo luận tình hình Syria và Trung Đông
Hội nghị ngoại trưởng EU tập trung thảo luận tình hình Syria và Trung Đông

Ngày 16/1 tại Brussels, các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã họp bàn về tình hình Syria, tiến trình hòa bình tại Trung Đông và kế hoạch hoạt động sáu tháng đầu năm của Liên minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN