Nga lên kế hoạch mở rộng các căn cứ ở Syria

Nga có kế hoạch nâng cấp và mở rộng các căn cứ không quân và hải quân của mình ở Syria, trong bối cảnh Moskva củng cố sự hiện diện ở quốc gia Trung Đông này.

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24M của Nga cất cánh từ sân bay quân sự Hmeymim, gần thành phố Latakia ngày 21/10. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Interfax ngày 15/1 cho biết Nga sẽ khởi động việc tu sửa một đường băng thứ 2 tại căn cứ không quân Hmeymim gần thành phố cảng Latakia ở phía Tây Syria, trong khi đó, căn cứ hải quân Tartus sẽ được nâng cấp để có thể tiếp nhận các tàu lớn hơn như tàu tuần dương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch rút một phần các lực lượng Nga khỏi Syria, nơi Moskva lâu nay giúp các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad. 

Tuy nhiên, Moskva muốn duy trì sự hiện diện thường trực cả ở Hmeymim và Tartus. Nguồn tin trên nói rằng Nga sẽ vẫn triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 và các tổ hợp tên lửa cơ động bờ biển Bastion ở Tartus.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí phối hợp không kích tại Syria
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí phối hợp không kích tại Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận, trong đó giải thích rõ về các cơ chế "phối hợp" giữa lực lượng không quân của hai bên khi tiến hành không kích "nhằm vào các mục tiêu khủng bố" tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN