Nga dừng thử nghiệm động cơ tên lửa để dành nguồn oxy cho bệnh nhân COVID-19

Giám đốc trung tâm vũ trụ Nga ngày 10/10 cho biết, Nga sẽ dừng việc thử nghiệm động cơ tên lửa tại một trong các văn phòng thiết kế thuộc thành phố Voronezh tới tận cuối tháng để bảo tồn nguồn cung cấp oxy cho các bệnh nhân COVID-19.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP /TTXVN

Qua trang mạng xã hội Twitter, Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Dmitry Rogozincho biết, quyết định này được đưa ra bắt nguồn từ nhu cầy về oxy y tế để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ngày càng cao. Ông cho biết: "Trước tình hình nhu cầu về oxy y tế dành cho các bệnh nhân ngày càng tăng, chúng tôi quyết định dừng thử nghiệm động cơ tên lửa tại cơ sở thiết kế tự động hóa học của Voronezh đến cuối tháng này... Riêng công ty của chúng tôi cung cấp tới 33 tấn oxy mỗi ngày".

Nga, quốc gia đang phải vật lộn với sự gia tăng của số ca nhiễm COVID-19, trong ngày 9/10 đã ghi nhận 28.600 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có tới 926 ca tử vong. Đây là số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này.

Cho đến nay, Nga ghi nhận tổng cộng 7.746.718 ca nhiễm, trong đó có 215.453 người không qua khỏi. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tình trạng đáng lo ngại này hiện nay là do tỷ lệ tiêm chủng chưa đủ. Hiện Nga đang tăng cường các biện pháp nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết của việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Thanh Hải (TTXVN)
Người Nga đổ xô đến Serbia tiêm vaccine COVID-19 ngoại
Người Nga đổ xô đến Serbia tiêm vaccine COVID-19 ngoại

Vaccine Sputnik V của Nga đã được sử dụng ở 70 quốc gia trên thế giới nhưng chưa được WHO phê duyệt toàn cầu. Và đó là một trở ngại với những công dân Nga muốn đến châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN