Nga dọa loại Ukraine khỏi khu vực tự do thương mại

Ngày 15/9, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng Nga sẽ phải loại Ukraine ra khỏi khu vực tự do thương mại của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) trong trường hợp Kiev bắt đầu thực thi thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ, ông Medvedev nói: "Tất nhiên là chúng tôi sẵn sàng tuân thủ các thỏa thuận (về tư cách thành viên của Ukraine trong khu vực tự do thương mại CIS) trong trường hợp chúng được giải thích xác đáng. Trong trường hợp đó, Nga sẽ chuyển sang cơ chế thương mại bình thường với Ukraine tương tự như với các quốc gia không nằm trong CIS". 

Bên cạnh đó, ông Medvedev còn nhấn mạnh rằng ngay cả khi nếu Ukraine vẫn ở trong khu vực tự do thương mại CIS, Nga sẽ giám sát chặt chẽ hành vi của Kiev để loại bỏ việc Ukraine trên thực tế vẫn thực thi song song thỏa thuận với EU. 

Trước đó ngày 12/9, EU tuyên bố quyết định trì hoãn thực thi thỏa thuận liên kết với Ukraine cho tới cuối năm 2015. Động thái này được coi là một sự nhượng bộ với Nga.



T.N
Pháp, Đức, Nga họp kín về khủng hoảng Ukraine
Pháp, Đức, Nga họp kín về khủng hoảng Ukraine

Các ngoại trưởng của Pháp, Đức và Nga đã tiến hành hội đàm kín tại thủ đô Paris (Pháp) về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cuộc họp diễn ra sau hội nghị quốc tế ở Paris về việc chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN