Nga dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Libi

Theo một sắc lệnh của Tổng thống Nga được công bố ngày 7/5, Mátxcơva đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với các nguồn cung cấp vũ khí cho Libi.

Sắc lệnh do cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký ngày 6/5, trước khi Tổng thống đắc cử Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức ngày 7/5.


Sắc lệnh dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Libi do cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký ngày 6/5. Ảnh: Internet.



Nga đã áp đặt cấm vận vũ khí đối với Libi từ tháng 3/2011 theo Nghị quyết 1970 được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua ngày 26/2/2011, sau khi làn sóng biểu tình quy mô lớn tại Libi chống chính phủ của ông Muammar Gaddafi leo thang thành các vụ đụng độ đẫm máu.

Quyết định của Nga dỡ bỏ lệnh cấm vận này được đưa ra trong bối cảnh người dân Libi đã bắt đầu đăng ký cử tri chuẩn bị cho cuộc bầu cử hội đồng lập hiến vào tháng Sáu tới. Đây sẽ là cuộc bầu cử tự do đầu tiên tại Libi sau khi chính quyền Gaddafi bị lật đổ. Trong hội đồng lập hiến gồm 200 thành viên, 80 thành viên thuộc các đảng chính trị và số còn lại là các ứng cử viên độc lập.

TTXVN/Tin tức

Nga: Sẽ thiệt hại 4,5 tỷ USD do cấm vận vũ khí  với Lybi
Nga: Sẽ thiệt hại 4,5 tỷ USD do cấm vận vũ khí với Lybi

Giám đốc Trung tâm phân tích thị trường vũ khí thế giới Liên bang Nga, ông Igor Korotchenko ngày 28/2 khẳng định nước này có thể thiệt hại tới 4,5 tỷ USD nếu chấm dứt quan hệ hợp tác quân sự-kỹ thuật với Libi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN