Nga điều siêu máy bay ném bom Tu-95MS tập trận

Hãng thông tấn Itar-Tass ngày 15/7 đưa tin một số máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong cuộc tập trận đột xuất về khả năng sẵn sàng chiến đấu quy mô lớn đang diễn ra ở Quân khu miền Đông của Nga.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Ảnh: RIA Novosti


Theo Itar-Tass, căn cứ không quân của đơn vị Long-Range Aviation đồn trú tại Belogorsk là một trong những căn cứ tham gia cuộc tập trận đột xuất trên. Bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Lực lượng của căn cứ này đã chuẩn bị các máy bay ném bom Tu-95MS tham gia sứ mệnh răn đe chiến lược ở Biển Nhật Bản và Biển Okhotsk. 7 máy bay tiêm kích Su-7SM được triển khai tới các sân bay Dzemgi, Sokolovka và Elizovo sẽ tham gia hộ tống các máy bay Tu-95MS".

Theo Bộ Quốc phòng, toàn bộ máy bay của Không quân Nga được triển khai phù hợp với các quy định của quốc tế về việc sử dụng không phận trên các vùng biển trung lập mà không vi phạm biên giới của các nước khác.

Trong khuôn khổ cuộc kiểm tra tại vùng Biển Okhotsk, nhóm tàu của Hạm đội Thái Bình Dương đã đảm đương thành công nhiệm vụ tìm kiếm một tàu ngầm của đối phương giả định và rèn luyện để tiếp tục tập trận trong điều kiện bão biển.

Cuộc tập trên này, bắt đầu từ hôm 13/7, là cuộc tập trận đột xuất lớn nhất về khả năng sẵn sàng chiến đấu kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Tham gia cuộc tập trận có khoảng 160.000 quân nhân, gần 1.000 xe tăng, xe bọc thép, 130 máy bay và 70 tàu chiến.


TN (Theo THX/RFI)
Tập trận chống khủng bố tại Nga
Tập trận chống khủng bố tại Nga

Video về cuộc tập trận Kobalt-2013 với sự tham gia của các đơn vị đặc biệt đến từ những nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Binh sĩ của 6 nước đã có dịp để hợp tác, cùng hoàn thiện kỹ năng vô hiệu hóa, tiêu diệt phần tử khủng bố tại vùng Rostov, phía nam nước Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN